Giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho học sinh tiểu học rất quan trọng

ANTD.VN - Dự án “Phòng chống các bệnh giun truyền qua đất thông qua cải thiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân tại một số tỉnh của Việt Nam” thời gian qua được triển khai tại 4 tỉnh gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, đã mang lại những kết quả bước đầu tích cực…

Hình ảnh tại buổi Chung kết “Hội thi Giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường”

Mới đây, tại buổi Chung kết “Hội thi Giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường” giữa 4 trường tiểu học của 4 tỉnh nằm trong dự án kể trên, bà Hồ Thiên Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương cho biết, Việt Nam đã và đang có rất nhiều nỗ lực để cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường, tuyên truyền giáo dục người dân thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe.

Trong đó, ngoài việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thu gom quản lý chất thải và thực hành vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh nói chung, việc xây dựng một chương trình phòng chống các bệnh giun truyền qua đất trong cộng đồng và trường học, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non và học sinh tiểu học nói riêng đã thực sự trở thành vấn đề cấp bách và cần thiết.

Dự án “Phòng chống các bệnh giun truyền qua đất thông qua cải thiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân tại một số tỉnh của Việt Nam” vừa qua được triển khai tại 4 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm các bệnh giun truyền qua đất ở trẻ mầm non và học sinh tiểu học, nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên, cán bộ y tế và cộng đồng về phòng chống các bệnh giun truyền qua đất và cải thiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, góp phần thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Cũng trong khuôn khổ dự án này, Hội thi Giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giữa các trường tiểu học của 4 tỉnh nằm trong dự án đã được Cục Quản lý môi trường Y tế phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương (Bộ Y tế) và Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Sau cuộc thi ở cấp tỉnh, các đội xuất sắc đại diện cho 4 tỉnh Dự án tham dự Chung kết Hội thi diễn ra tại Hà Nội bao gồm: đội thi tỉnh Phú Thọ (Trường Tiểu học Thụy Vân); đội thi tỉnh Hòa Bình (Trường Tiểu học Lê Văn Tám); đội thi tỉnh Thanh Hóa (Trường Tiểu học An Nông) và đội thi tỉnh Nghệ An (Trường Tiểu học Đô Thành).

Trải qua 3 phần thi, Ban Tổ chức đã chọn và trao giải Đặc biệt cho đội thi đến từ tỉnh Thanh Hóa (Trường Tiểu học An Nông); Giải Nhất thuộc về đội thi tỉnh Phú Thọ (Trường Tiểu học Thụy Vân); giải Nhì trao cho đội thi tỉnh Hòa Bình (Trường Tiểu học Lê Văn Tám) và giải Ba là đội thi tỉnh Nghệ An (Trường Tiểu học Đô Thành).

Đại diện Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế cho rằng, đây là hoạt động rất thiết thực, có ý nghĩa góp phần tuyên truyền, giáo dục cải thiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho trẻ em.