Giải độc quá đà, biến chứng ra bệnh khác

ANTD.VN - Thời gian gần đây, trào lưu sử dụng thực phẩm chức năng detox (giải độc cơ thể) đang được lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, tới nay, chưa có nhà chuyên môn nào khẳng định hiệu quả của phương pháp này. Không những vậy, vừa qua, một số trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu do lạm dụng quá mức.

Tự ý giải độc cơ thể bằng các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc có thể gây hậu                                                     quả xấu    

                                                     

Lợi chưa thấy đã nguy kịch

Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân nam 76 tuổi (quê Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng lờ đờ, mắt trũng, da khô, mạch nhanh, huyết áp tụt, bí tiểu. Trước đó, bệnh nhân này có biểu hiện đi ngoài nhiều lần trong ngày nhưng chủ quan không đi khám, đến khi đi ngoài 30 lần/ngày mới chịu đến bệnh viện.

Qua khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhân này vốn bị tiểu đường nhiều năm, gần đây nghe theo lời mách bảo đã thực hiện thải độc cơ thể (detox) bằng một loại thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thực phẩm chức năng detox thì phải nhập viện. 

Bác sĩ Vũ Việt Hà - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân kể trên được chẩn đoán sốc giảm thể tích, rối loạn điện giải ở bệnh nhân đái tháo đường, mất nước ngoài tế bào mức độ nặng.

Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy thận cấp. Phải mất 1 tuần điều trị tích cực, chức năng thận của bệnh nhân mới được cải thiện nhưng vẫn chưa trở lại bình thường. Bác sĩ Hà nhận định, trường hợp bệnh nhân này nếu tiếp tục để kéo dài sẽ dẫn đến suy đa tạng có thể dẫn đến tử vong.

Tương tự, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa cấp cứu 1 người đàn ông trung niên với triệu chứng tiêu chảy cấp nặng vì mất nước dẫn đến huyết áp tụt, chân tay run, người không đứng vững.

Qua hỏi bệnh, bác sĩ được biết bệnh nhân này vốn bị sỏi gan, gần đây nghe giới thiệu 1 loại thực phẩm chức năng detox có tác dụng thải độc, thải được sỏi gan nên đã sử dụng, kết hợp với uống nhiều nước và… nhịn ăn để thải độc cơ thể.

Thế nhưng, mới uống được 1 ngày thì người này bị tiêu chảy liên tục. Vẫn cố tiếp tục sử dụng thêm 1 ngày nữa, bệnh nhân lả người và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Tuyệt đối không sử dụng tùy tiện

Trào lưu detox bằng thực phẩm chức năng đang được lan truyền trên mạng xã hội và đi cùng với nó là những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng detox được quảng cáo rầm rộ.

Chỉ cần vào google gõ cụm từ thực phẩm detox trong giây lát sẽ cho ra hàng trăm nghìn kết quả tìm kiếm, với những trang web, những dòng quảng cáo thực phẩm chức năng detox đầy ấn tượng như: “thực phẩm chức năng detox không dùng thì tiếc”; “sử dụng detox green ngay hôm nay để tránh ung thư và bệnh tật”; “thực phẩm chức năng detox giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng”; “thanh lọc cơ thể detox - thuốc giải độc gan giảm viêm gan B”… 

Song theo bác sĩ Vũ Việt Hà, hiện vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh thực phẩm chức năng có thể thay thế hoàn toàn được thuốc điều trị bệnh. Trong khi đó, tất cả các thuốc hay thực phẩm chức năng khi vào cơ thể đều chuyển hóa qua gan, thận, nếu dùng không có sự kiểm soát đều có thể dẫn đến tác hại nhiều hơn lợi ích.

Do vậy, người bệnh khi sử dụng bất cứ thuốc hoặc thực phẩm chức năng nào vào cơ thể cần tuân theo lời khuyên bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không được lạm dụng. PGS.TS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia cũng cho rằng, detox là một phương pháp không có cơ sở khoa học, có thể nguy hiểm cho người thực hiện.

Lý do vì khi detox người sử dụng sẽ phải nhịn đói khiến cơ thể thiếu năng lượng, dạ dày sẽ tăng tiết a xít và có thể gây loét dạ dày. Đặc biệt, với các bệnh nhân có những bệnh mãn tính về tim mạch, đái tháo đường… chế độ ăn, dinh dưỡng ra sao càng phải hết sức thận trọng và tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa để tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 12-8 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt 25 cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt lên tới gần 700 triệu đồng, trong đó hầu hết là các sai phạm liên quan đến quảng cáo, nhãn mác, chất lượng thực phẩm chức năng.

Chẳng hạn, Công ty TNHH Tuệ Linh (Hà Nội) bị xử phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải độc gan Tuệ Linh, nội dung quảng cáo không phù hợp với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; Công ty CP kinh doanh và thương mại Vĩnh Phát (Hà Nội) bị phạt 800.000 đồng vì sản xuất, bán ra thị trường lô sản phẩm thực phẩm chức năng Thanh nhiệt giải độc VIP có nhãn không phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được xác nhận; hay Công ty CP Sữa sức sống Việt Nam (Hà Nội) bị phạt 15 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dành cho người tiểu đường mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo…