Phường Tứ Liên (Quận Tây Hồ):

Giải cứu các hộ dân bị nước lụt bủa vây

ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 23-8 có bài phản ánh về việc hàng trăm hộ dân tại các tổ dân phố 31, 32, 34, 37… của phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội bị nước thải vây bủa khắp nơi dù những cơn mưa của cơn bão số 3 đã đi qua được 1 tuần. Ngay sau khi báo đăng thông tin, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã cử công nhân xuống hiện trường để thực hiện “giải vây” cho các hộ dân nói trên.

Theo ông Phan Hoài Minh - Phó Tổng giám đốc công ty, do các trận mưa của cơn bão số 3 xảy ra trên diện rộng, tổng lượng mưa đo được lên tới 200mm (tại Hồ Tây A) nên mực nước trên hệ thống dâng cao. Mặt khác hạ tầng kỹ thuật  tại ngõ 124 đường Âu Cơ do BQLDA quận làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn cải tạo, chưa khớp nối đồng bộ gây ảnh hưởng đến việc thoát nước tại khu vực này. Do đó trước mắt Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị quản lý địa bàn phối hợp với UBND phường thực hiện công tác chống úng ngập.

Công nhân khai thông dòng chảy tại ngõ 124 Âu Cơ (Ảnh: Phú Khánh)

 Cụ thể, công ty đã điều động công nhân tổ chức đóng cọc, căng dây, cảnh báo khu vực nguy hiểm, khơi thông dòng chảy. Bố trí máy bơm di động công suất 290m3/h và xe bơm di động công suất 1.800m3/h tổ chức bơm cưỡng bức, dàn thiết bị cơ giới hút, thổi tăng khả năng thoát nước cho khu vực ngõ 124 và ngách 124/45 Âu Cơ. Đồng thời phối hợp với địa phương, đơn vị thi công tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ khai thông các vị trí dự án chưa hoàn thiện để tăng khả năng thoát nước.

Bùn đất lấp đầy là nguyên nhân khiến tuyến mương không thể thoát nước (Ảnh: Phú Khánh)

Cũng theo ông Minh, công ty đã cho triển khai nạo vét đoạn từ hạ lưu ngõ 76 phố An Dương đến sông Hồng của tuyến mương thoát nước liên phường. Đồng thời đề nghị UBND phường Tứ Liên giải quyết các vi phạm lấn chiếm long mương gây thu hẹp, co thắt dòng chảy như tại hạ lưu ngõ 310 Nghi Tàm, ngách 76/35 An Dương nhằm hạ mực nước đệm trên hệ thống.

Có cả những gốc cây to đùng bịt kín lòng mương (Ảnh: Phú Khánh)

Tuy nhiên để thoát nước triệt để cho khu vực, chấm dứt cảnh ngập lụt kéo dài gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân trong phường Tứ Liên mỗi khi mưa lớn, đề nghị BQLDA quận Tây Hồ nhanh chóng yêu cầu các đơn vị thi công tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ khẩn trương hoàn thiện, khớp nối đồng bộ hệ thống thoát nước đang triển khai. Bên cạnh đó UBND phường tứ Liên cũng cần tuyên truyền, vận động người dân trong phường không vứt rác, đổ phế thải bừa bãi xuống mương, giải tỏa các công trình kiến trúc lần chiếm vi phạm tuyến mương và cản trở dòng chảy.

Nạo vét dọc hạ lưu tuyến mương liên phường nhằm "giải cứu" cho các hộ dân đang bị ngập lụt (Ảnh: Phú Khánh)