Giải chạy đặc biệt quy tụ hàng trăm người nước ngoài tham gia tại Hà Nội

ANTĐ - Ngày 13/12/2015, Câu lạc bộ chạy tình nguyện Red River Runners đã tổ chức giải chạy sông Hồng thường niên lần thứ 9 với chủ đề “Chạy vì Tê giác” tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội. Giải chạy năm nay có sự góp mặt của hơn 500 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km và đường chạy trẻ em.

Sau thành công của giải “Chạy vì Động vật hoang dã” năm 2014, ban tổ chức một lần nữa đã lựa chọn Khu đô thị Ciputra là địa điểm diễn ra sự kiện “Chạy vì tê giác”. Trong mùa giải năm nay, rất nhiều nhóm chạy là đại diện đến từ Đại sứ quán Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan… và những đối tác, nhà tài trợ chương trình. Hơn nữa, sự kiện còn có sự hiện diện và ủng hộ của Đại sứ Anh, Đại sứ Canada và Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam. Đặc biệt, đại diện của tổ chức Save the Rhino International (SRI) – Bảo vệ Tê giác quốc tế đích thân chạy ở cự ly 5km, mặc trang phục tê giác nhằm truyền cảm hứng và động viên tinh thần những người tham gia cuộc thi.

Các vận động viên tham gia lượt chạy đầu tiên cùng đại diện của tổ chức Save the Rhino International trong trang phục chú tê giác màu xám


Mục đích chính của giải chạy năm nay nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cộng động về nạn thảm sát tê giác đồng thời gây quỹ cho chiến dịch giảm cầu tiêu thụ sừng tê giác của trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV). Các nhà khoa học đã chứng minh thành phần chính cấu tạo nên sừng tê giác là keratin, chất giống thành phần cấu tạo của sừng trâu hay móng tay người, tuy nhiên nhiều người Việt Nam vẫn mù quáng tin rằng sừng tê giác có khả năng chữa bệnh . Chính vì nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn mà tình trạng săn bắn, giết hại tê giác chỉ để lấy sừng cũng ngày một tăng. Năm 2010, cá thể tê giác Java cuối cùng tại Việt Nam đã bị giết hại, đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của loài tê giác này tại Việt Nam. Qua đó chứng minh rằng bảo vệ loài tê giác là vấn đề cấp thiết cần được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn cộng đồng chúng ta.

Nhận thấy sự cấp thiết trong việc chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là loài tê giác , tại Việt Nam đã có rất nhiều tổ chức thiện nguyện nhằm mục đích bảo tồn thiên nhiên được thành lập. Trong số đó, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là một trong những tổ chức đầu tiên chuyên sâu về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Bà Vũ Thị Quyên, giám đốc ENV cho biết: “Việt Nam đã nỗ lực từng ngày để chấm dứt nạn buôn bán và tiêu thụ sừng tê giác trái phép. Chúng tôi hy vọng giải “Chạy vì tê giác” năm nay sẽ chứng minh cho thế giới thấy quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ các loài tê giác trên thế giới. Về phía ENV, chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của mình trong cuộc chiến bảo vệ loài sinh vật quý hiếm này”.

Có thể nói đây là một hoạt động thường niên có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Việt Nam và toàn thế giới. Chung tay bảo vệ loài tê giác quý hiếm là hành động cao cả, phải được khơi dậy từ chính suy nghĩ con người. Không có người mua, sẽ không còn kẻ bán sừng tê giác.