Giấc ngủ liên quan đến bệnh tiểu đường

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây trên tạp chí Diabetologia cho thấy phụ nữ ngủ quá ít hoặc quá nhiều sẽ đối mặt nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. 

Theo đó, những phụ nữ ngủ nhiều thêm 2 tiếng mỗi đêm sẽ tăng 15% nguy cơ phát triển tiểu đường tuýp 2, ngủ 6 giờ hoặc ít hơn một đêm cũng tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng bệnh này.

Một số nhà khoa học cho rằng, giấc ngủ dài là triệu chứng của rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn, trầm cảm hoặc sức khỏe kém. Giấc ngủ ngắn lại làm gián đoạn quá trình cơ thể xử lý lượng đường trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.