Gần 6.000 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong Quý III

ANTD.VN - Đó là thông tin được Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tại Hội nghị sơ kết tình hình TTATGT Quý III- 2017, vừa được đơn vị tổ chức. Theo đánh giá của Cục CSGT, dù TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí song số người chết và bị thương vì TNGT vẫn ở mức rất cao, đáng báo động.

Đánh giá của Cục CSGT cho thấy, với sự nỗ lực của lực lượng CSGT trên toàn quốc, tình hình TTATGT trong Quý III được bảo đảm, TNGT tiếp tục giảm trên cả ba tiêu chí. Toàn quốc xảy ra 4.753 vụ TNGT, chết 1.988 người, bị thương 3.824 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 493 vụ, giảm 58 người chết, giảm 759 người bị thương.

Trong đó, TNGT đường bộ chiếm đa phần với 4.692 vụ, làm 1.947 người chết, bị thương 3.821 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 474 vụ, giảm 40 người chết, giảm 746 người bị thương. Đã xảy ra 17 vụ TNGT gâu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 51 người, bị thương 62 người. Nguyên nhân TNGT chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường...

Gần 6.000 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong Quý III ảnh 1

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 1 triệu  trường hợp vi phạm TTATGT, Kho bạc Nhà nước thu 664,026 tỷ đồng, tước 90.914 GPLX, tạm giữ 152.955 phương tiện.

CSGT toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 1.132 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế trên các tuyến giao thông, bắt giữ 635 đối tượng. Trong đó, Cục CSGT trực tiếp đấu tranh, kiểm tra, phát hiện 19 vụ, bắt giữ 11 đối tượng, CSGT Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện 1.114 vụ, bắt giữ 624 đối tượng.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT khẳng định: Tình hình thiên tai, mưa, bão, lũ bất thường đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông ở nhiều địa phương, tạo những khó khăn nhất định cho lực lượng CSGT trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT - TTXH.

Cục trưởng Cục CSGT biểu dương những nỗ lực của lực lượng CSGT đã đạt được. Đặc biệt là bảo vệ thành công TTATGT, đưa dẫn các đoàn đại biểu tuyệt đối an toàn trong các hội nghị quan chức cao cấp (SOM) thuộc khuôn khổ năm APEC 2017.

Sắp tới, lực lượng CSGT tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATGT trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng. Thông qua những việc làm, hành động, nhiệm vụ cụ thể, hình ảnh lực lượng CSGT sẽ để lại ấn tượng đẹp, sự hài lòng cho các đoàn nguyên thủ và bạn bè quốc tế  khi đến Việt Nam.