Đưa cha bị liệt vào trường chăm sóc

ANTĐ - Câu chuyện cảm động về một cậu sinh viên đại học ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đưa người cha bị liệt vào ký túc xá để tiện bề chăm sóc đã làm lay động trái tim cư dân mạng nước này. 

Đưa cha bị liệt vào trường chăm sóc ảnh 1

Theo Nhân dân Nhật báo, Zhao Delong bị bại liệt khi còn rất nhỏ nhưng cha mẹ cậu đã cố gắng hết sức chạy chữa cho con. Sau khi phẫu thuật, Zhao đã có thể đi lại. Nhưng thật không may, lúc Zhao thi đỗ đại học thì cha cậu lại mắc bệnh và bị liệt. Mẹ cậu không biết xoay xở thế nào nên rơi vào tình trạng trầm cảm nặng.

Vì vậy, Zhao quyết định đưa cha già vào trong ký túc xá sống cùng mình. Mỗi ngày, Zhao giúp cha rửa mặt, đánh răng và chải đầu. Cậu cũng nấu ăn và giúp cha tập vật lý trị liệu. Được biết, để giúp đỡ cậu sinh viên hiếu thảo, nhà trường đã sắp xếp cho hai cha con vào căn phòng đặc biệt trong ký túc xá.