Du ngoạn Lễ hội Đền Hùng sao cho vui khỏe an toàn

ANTD.VN - Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 10-3 âm lịch từ lâu đã trở thành ngày lễ trọng đại của dân tộc, vì thế khách thập phương về dự lễ hội luôn tăng đột biến. Do đó, nạn chặt chém, móc túi cũng thừa dịp hoành hành gây mất an ninh trật tự, khiến cho du khách vui thì ít mà lo thì nhiều…

Do lượng người đông lại cùng đổ về một thời điểm, nên tình trạng chen lấn xô đẩy vẫn diễn ra khiến nhiều người bất an. Bên cạnh đó, tình trạng mất an ninh trật tự cũng là điều đáng lo ngại. Một vài lưu ý rút ra từ mùa lễ hội 2016, giúp mọi người đi Lễ hội Đền Hùng vui khỏe an toàn.

Nhiều người bị móc túi “giật dây chuyền”

Lợi dụng lúc chen lấn xô đẩy của dòng người đi lễ, bọn đạo chích đã thừa cơ ra tay trộm cắp di động, giật dây chuyền, rạch túi xách lấy ví tiền… của du khách.

Cụ thể, ngày 19-4-2016, đã có rất nhiều người bị móc túi đến trình báo với cơ quan công an. Không ít du khách phải tới ban tổ chức thông báo trên loa để mong tìm lại số giấy tờ tùy thân. Trong vòng một tiếng đồng hồ có đến 8 trường hợp là nạn nhân của bọn cướp giật, móc túi.

Chị Nguyễn Thị Kiều My, 19 tuổi trú tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, đã bị kẻ gian giật mất sợi dây chuyền vàng hơn ba chỉ. Chị My cho biết, có thấy và nhớ mặt người đàn bà nghi là đối tượng lấy sợi dây chuyền, nhưng không làm được gì vì đám đông vẫn đang chen lấn, xô đẩy nhau.

Anh Nguyễn Tiến Bộ, 51 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, cũng trong tình trạng tương tự khi bị mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, vé xe cùng 500.000 đồng dành dụm đi lễ hội.

Hay vụ bắt được 3 đối tượng lợi dụng lễ hội để chặt chém du khách khi đưa “khánh Phật” nói là “lộc” để khách hàng xem. Khi khách hàng cầm xem, 3 người này bắt họ phải mua với giá dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/chiếc trong khi giá trị thực chỉ 1.000 đồng/chiếc.

Việc một số những dịch vụ chụp ảnh, gửi xe, thuê chiếu ngồi cũng bị chặt chém. Cụ thể, Tại khu vực cổng đền chính, lúc nào cũng có đội quân chụp ảnh thuê, sẵn sàng chèo kéo du khách chụp hình với mức giá “cắt cổ” 30.000 đồng/ảnh.

Tiếp đến là dịch vụ cho thuê chiếu ngồi ở khuôn viên khu di tích đền Hùng với mức giá 20.000 đồng/lượt/1 tiếng tùy theo khu vực.

Các bãi giữ xe tự phát được dịp đội giá đua nhau chặt chém du khách với mức giá 30.000 đồng/lượt xe máy hoặc 20.000 đồng/lượt.

Khuyến cáo khi tham quan Lễ hội Đền Hùng

Từ một số vụ trộm cắp trước đây tại Lễ hội Đền Hùng cho thấy, các đối tượng phạm tội thường giả dạng khách hành hương, ăn mặc lịch sự, thậm chí còn mang theo đồ lễ tạo vỏ bọc với những người xung quanh.

Thủ đoạn quen thuộc của các đối tượng là thường tìm nạn nhân nữ hay mang theo túi xách bên mình. Lợi dụng lúc họ đang mải cầu khấn, chúng tìm cách đánh lạc hướng. khi du khách bị thu hút bởi phía trước thì phía sau đồng bọn của chúng áp sát để rạch túi, trộm cắp tài sản...

Do đó, để tránh tình trạng bị trộm cắp tài sản, một vài những khuyến cáo sau đây giúp du khách tham khảo…

Lễ hội Đền hùng luôn trong tình trạng đông đúc quá tải, vì thế mọi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình khi đứng ở khu vực nhà chờ, nơi chuẩn bị đồ lễ.

Tiếp đến là cảnh giác khi bị chen lấn xô đẩy, vì tội phạm sẽ lợi dụng lúc lộn xộn, để trộm cắp móc túi lấy điện thoại, ví và những tài sản có giá trị khác.

Do đó, mọi người trước khi vào lễ, không nên mang theo quá nhiều tiền, vật dụng có giá trị (như hoa tai, dây chuyền vàng, điện thoại đắt tiền...) hay giấy tờ quan trọng.

Nếu đoàn đông người nên đi sát nhau và lưu ý, nhắc nhở cùng bảo vệ tài sản. Ngoài ra, không ít người kinh doanh dịch vụ ăn theo cũng thừa cơ “chặt chém” du khách. Để tránh bị hớ, chúng ta cần hỏi kỹ giá cả và thống nhất trước khi mua hàng hóa hoặc khi vào ăn, uống nước.

Nếu người kinh doanh cố tình bán hàng phi lý, trái đạo đức, người dân nên báo ngay cho tổ an ninh, trật tự gần nhất để kịp thời giải quyết.