Dự báo thời tiết ngày 3-5: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới diện rộng

ANTD.VN -Trung tâm  Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ hôm nay, 3/5, do ảnh hưởng vùng áp thấp phía Tây nên khu vực vùng núi phía Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng cục bộ.

Từ 4-6/5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc bộ, Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng phía Tây Bắc bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có nơi trên 38 độ C.

Từ 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Từ ngày mai, 4/5, toàn khu vực miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới

Trong ngày hôm nay, 3/5, khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ, ngày nắng nóng, chiều tối có giông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.