Dự báo thời tiết: Miền Bắc tiễn ông Công ông Táo trong rét đậm, rét hại

ANTD.VN - Dự báo thời tiết hôm nay và những ngày sắp tới, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày 23 tháng Chạp, Hà Nội ấm hơn với nhiệt độ thấp nhất 14 độ C. Trong khi đó, một số tỉnh Nam Bộ se lạnh về sáng và đêm.

Dự báo thời tiết hôm nay và những ngày tới, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Trong ngày 8/2 (23 tháng chạp - ngày tiễn ông Công ông Táo về trời) trời rét đậm, vùng núi rét hại; tiếp đó ngày 9/2 (ngày 24 tháng chạp) trời ấm dần.

Nhiệt độ ghi nhận lúc 6h sáng nay ở nhiều địa phương miền Bắc đã nhích dần lên. Tại Hà Nội, nhiệt độ ở Hà Đông là 13 độ C; Thái Nguyên: 12,3 độ C; Hòa Bình: 11,8 độ C… Vùng núi cao nhiệt độ hôm nay cũng tăng lên, duy chỉ có Sapa (Lào Cai) vẫn ở gần mức 0 độ C (0,9 độ C).

Miền Bắc tiễn ông Công ông Táo về trời trong rét đậm, rét hại

Tới ngày 10/2 (25 tháng Chạp), trời nhiều mây, từ trưa, chiều, không khí lạnh tăng cường, có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ngày 11/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm, trời rét đậm. Từ ngày 12/2 (27 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía Đông, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần.

Tại các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế, từ chiều qua, nhiệt độ tăng khá rõ do có nắng, phổ biến ấm thêm từ 2-3 độ C, lên mức 19-20 độ. Dự báo trong hôm nay, khu vực này sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt lên mức 19-22 độ C, trời ấm áp.

Đà Nẵng – Bình Thuận trời nắng đều. Trong đó các tỉnh phía Bắc se lạnh 22-24 độ C, khu vực từ Khánh Hoà vào tới Bình Thuận mát mẻ 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chủ đạo là nắng, trong đó Tây Nguyên ngày se lạnh 24-27 độ C, đêm rét sâu 10-13 độ.

Tại Nam Bộ, trời se lạnh về sáng sớm khi nhiều nơi xuống còn 18-19 độ C, sau đó trưa chiều hửng nắng 28-31 độ.