Dự báo thời tiết: Miền Bắc mát mẻ cả tuần do áp thấp gây mưa

ANTD.VN -Trong tuần này do có mưa lớn kéo dài nên khả năng gây ngập úng tại một số khu vực nội đô Hà Nội là rất lớn. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội sáng nay, 16-7, rất mát mẻ, vào lúc 6h30 sáng ở mức 26 độ C, độ ẩm 92%. Dự báo, ngày và đêm nay, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức 30-31 độ C, thấp nhất ở mức 25-27 độ C. Khả năng mưa to lại gây ngập úng một số khu vực trũng, thấp của nội thành Hà Nội.

Nguy cơ ngập úng tại Hà Nội do mưa lớn kéo dài

Sáng nay, vùng áp thấp ngoài khơi vẫn chưa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vị trí lúc 1h sáng ở 18,8 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh đông, ở cấp 5. Nhưng sang ngày và đêm nay, vùng thấp này nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với vận tốc 5km/h. Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ở phía Nam Vịnh Bắc bộ.

Tuần này,  đầu tuần do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc bộ và Bắc Trung bộ nên tiếp tục có mưa, mưa to liên tục trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 4, nguy cơ ngập úng ở nội đô Hà Nội là rất cao, ở những khu vực trũng, thấp và hệ thống thoát nước không tốt.

 Trong 3 ngày đầu tuần, thời tiết mát mẻ với nền nhiệt độ cao nhất ở mức 29-31 độ C, thấp nhất ở mức 25-27 độ C. Bốn ngày cuối tuần mưa vừa, mưa to sẽ giảm, nhưng chưa hết hẳn mưa. Từ thứ 5 đến Chủ nhật nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào, có lúc giảm mây hửng nắng, hoặc không mưa. Nhiệt độ cao nhất ở mức 30-33 độ C, thấp nhất ở mức 25-28 độ C.

Thời kỳ mưa vừa, vừa to đang diễn ra ở Hà Nội nên nguy cơ ngập úng tại nội đô và các vùng trũng là rất cao, nên người dân tham gia giao thông cần lưu ý. Tuần này do mưa nhiều và thủy điện xả lũ từ thủy điện Hòa Bình nên nước sông Hồng tại Hà Nội có thể lên đến 5m, gần mức BĐ1.