Dự báo thời tiết: Miền Bắc đạt đỉnh 36 độ rồi giảm dần từ giữa tuần do không khí lạnh

ANTD.VN -Dự báo, ngày hôm nay 4-3, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể lên tới 36 độ C kèm theo nắng nóng. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do không khí lạnh suy yếu nên tại các tỉnh Bắc bộ nền nhiệt tăng dần. Đặc biệt, trong ngày hôm nay 4-3, nền nhiệt tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ phổ biến ở mức 30-34 độ C, thậm chí có thể đạt đỉnh ở 36 độ C, tương đương mùa hè, trời nắng nóng.

Mưa rào nhẹ nồm ẩm sẽ quay trở lại Bắc bộ trong những ngày đầu tuần

Tuy nhiên, từ đầu tuần do không khí lạnh biến tính nên thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ quay lại với chủ đạo là mưa rào nhẹ, nồm ẩm kéo dài cả ngày. Nền nhiệt độ vì vậy cũng giảm nhẹ, từ 3-4 độ C. 

Tình trạng này sẽ chấm dứt từ thứ 5 khi một khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Nền nhiệt các tỉnh sẽ giảm mạnh. Tại khu vực miền núi, nền nhiệt có thể xuống 13-15 độ C về ban ngày. Còn các tỉnh đồng bằng Bắc bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội ở mức 22-24 độ C, về ban  đêm ở mức 13-14 độ C, trời nắng nhẹ, lạnh về đêm và sáng. Riêng ngày 8-3 trời rét.