Dự báo thời tiết: Bắc bộ vẫn nắng hanh khô, chất lượng không khí chưa được cải thiện

ANTD.VN -Trong tuần này, các tỉnh Bắc bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết ban ngày trời hanh khô, đêm và sáng sớm mát mẻ. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong tuần này, các tỉnh Bắc bộ vẫn chưa có mưa, thời tiết cơ bản vẫn ở trạng thái, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Nền nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn.

Khu vực miền Bắc tiếp tục duy trì hanh khô đến hết tháng 9, khoảng đầu tháng 10 mới xuất hiện mưa, khu vực Nam bộ trong tuần này dự báo lũ sẽ đạt đỉnh trong năm nay.

Cụ thể, khu vực Bắc bộ từ nay đến ngày 1/10, trời ít mây, không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất ngày 31-33 độ C, đêm 21-24 độ C.

Các tỉnh Bắc bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết hanh khô

Vùng núi 18-20 độ C, núi cao dưới 16 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 2-4/10, mây nhiều, vùng núi có mưa rải rác, chấm dứt tình trạng hanh khô.

Khu vực miền Trung từ nay đến 4/10, có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ 30-33 độ C.

Từ nay đến 4/10, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; Nam bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày 1/10 có mưa giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C.

Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều đến ngày 1/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,65m, trên BĐ1 0,15m; tại Châu Đốc lên mức 3,28m, trên BĐ1 0,28m; tại các trạm hạ lưu và sông Sài Gòn (Phú An) trên mức BĐ3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Tại khu vực Hà Nội từ nay đến 1/10, trời ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-24 độ C.

Từ ngày 2-4/10, trời nhiều mây, ngày 3/10 có lúc có mưa rào, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C.