Dự báo thời tiết: Bắc bộ tiếp tục mưa giông lớn, nguy cơ lở núi ở vùng cao

ANTD.- Trận mưa giông lớn kéo dài đêm qua, 12-5, đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội trở thành sông. Dự báo, mưa giông sẽ kéo dài hết ngày hôm nay, 13-5. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, chiều tối và đêm qua, 12-5, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to tại nhiều nơi như khu vực Hoàn Kiếm 24,3mm; Cầu Giấy 70mm; Hoàng Cầu 15,3mm; Láng 12mm; Hoàng Quốc Việt 35,6mm; Hà Đông 35mm, Xuân Đỉnh: 67mm….

Đợt mưa đã gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m như: Láng (Ngã Tư Sở); Trường Chinh; Hoàng Cầu; Nguyễn Xiển; Cầu Dậu; Thái Hà; Phạm Ngọc Thạch; Lương Đình Của; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Vân Hồ; Nguyễn Khang, Hoa Bằng.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập thành sông sau trận mưa lớn chiều tối 12-5

Trong khi đó, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam ở rìa phía Tây Áp cao cận nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên 5.000m đang dịch chuyển về phía Đông mưa giông diện rộng tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở Bắc bộ; riêng các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Đà, sông Thao, sông Lô mực nước có khả năng lên 0,5- 1,0m.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang,  Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn có nguy cơ xảy ra trong đợt này, cần đề phòng.

Tuy nhiên, Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tình trạng mưa giông sẽ diễn ra hết ngày 13-5, từ đầu tuần  tới, các tỉnh Bắc bộ lại bước vào 1  đợt nắng nóng mới, cường độ khá mạnh.

Nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Hà Nội và một số tỉnh, thành khu vực Bắc bộ lên tới 36-37 độ C, về ban đêm cũng duy trì ở mức 25-27 độ C. Nắng nóng đạt cường độ mạnh nhất vào khoảng 2 ngày giữa tuần, sau đó dịu dần về cuối tuần.