Dự báo thời tiết: Bắc bộ đón một tuần mát mẻ do áp thấp nhiệt đới gây mưa giông

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay, 1/7, Hà Nội tuy trời không có mưa nhưng khá mát mẻ. Vào lúc 6h30 sáng, nhiệt độ ghi nhận là 29 độ C, độ ẩm không khí 87%. Gió Tây tốc độ 2m/s, tầm nhìn xa 8km.

Dự báo, ngày và đêm hôm nay, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trời mát mẻ, trong cơn giông đề phòng tố lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 31-33 độ C, thấp nhất ở mức 26-28 độ C, độ ẩm 80-90%.

Hiện nay, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa đang có một cùng áp thấp, dự báo có khả năng cao phát triển thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ vào giữa tuần, gây mưa vừa, mưa to.

Tuần này không có nắng nóng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Thời tiết ở Hà Nội và vùng lân cận có mưa vừa, mưa vừa, mưa to từ đầu tuần dến giữa tuần. Về cuối tuần, sẽ là hình thái thời tiết mưa nắng đan xen.

Bắc bộ đón tuần mới trời mát mẻ, mưa giông nhiều do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển

Cụ thể, từ thứ Ba đến thứ Năm, trời dày mây, có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc  cấp 3-4. Trời mát, đề phòng ngập úng ở một số khu vực nội thành đô thị như Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, thấp nhất ở mức 24-26 độ C, độ ẩm không khí 80-90%.

Ba ngày cuối tuần, từ thứ Sáu đến Chủ nhật,  mây thay đổi, ngày có lúc có nắng, có lú có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nền nhiệt cũng tăng  dần, cao nhất từ 32-34 độ C, thấp từ 25-28 độ C, độ ẩm 70-80%

Trong tháng 7 này, dự báo sẽ có khoảng 2-3 áp thấp nhiệt đới/bão, đầu tháng có một cơn và có thể gần về cuối tháng xuất hiện một cơn nữa ảnh hưởng đến nước ta, chủ yếu là các tỉnh phía Bắc.

Nắng nóng sẽ giảm dần ở Bắc bộ, chỉ còn xuất hiện ở Trung bộ với khoảng 2-3 đợt, mỗi đợt kéo dài 5-7 ngày.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 năm nay dự báo sẽ cao hơn một chút so với trung bình tháng. Tại khu vực Hà Nội vào khoảng 29,5 độ C. Lượng mưa cũng được dự báo cao hơn trung bình tháng từ 10-25%, tổng lượng mưa tại khu vực này trong tháng vào khoảng 300mm. Về số ngày có mưa sẽ vào khoảng 16 ngày.

Mực nước sông Hồng tại Hà Nội ở mức thấp hơn trung bình, dao động từ 4-6m.