Dự báo thời tiết: Bắc bộ chuyển rét từ đêm nay, bão số 8 giật cấp 14 quần thảo ở Biển Đông

ANTD.VN -Từ đêm nay, 26/12, các tỉnh khu vực Bắc bộ chuyển rét đến rét đậm do không khí lạnh tràn về. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay, 26/12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ; chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa; từ chiều tối nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, từ đêm nay trời rét, vùng núi Bắc bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Từ đêm nay, 26/12, khu vực  Bắc bộ chuyển rét đậm do không khí lạnh tràn về

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội  từ chiều nay, có lúc có mưa; đêm nay trời rét, ngày mai 27/12 có rét đậm. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh này có cường độ ở mức trung bình, nên chỉ duy trì rét ở các tỉnh Bắc bộ trong khoảng 2-3 ngày, cuối tuần nền nhiệt tăng, nắng trở lại.

Trong khi đó, vào tối qua, bão Phanfone đã vượt qua Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm 2019. Đán nói sau khi tràn vào Biển Đông, bão số 8 vẫn giữ nguyên cường độ cấp 12, giật cấp 14

 Vào 4h sáng nay, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. 

Trong ngày hôm nay, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục duy trì cường độ. Song, từ ngày mai, 27/12, bão số 8 dần suy yếu, và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 2-3 ngày tới.

Do ảnh hưởng của bão số 8, ở vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.