Động kinh sau tai biến mạch máu não

ANTD.VN - Hỏi: Bố tôi năm nay 70 tuổi, bị tai biến mạch máu não 2 năm trước nhưng đã được cấp cứu kịp thời. Khi đó, bác sĩ chẩn đoán ông sẽ bị động kinh nhưng thấy ông không có biểu hiện gì bất thường nên gia đình chủ quan không đưa đi khám. Một thời gian sau, bố tôi có những triệu chứng bất thường, thích la hét, chửi bới, đập phá và có những hành động rất lạ. Giờ chúng tôi phải chữa trị cho ông theo hướng nào?

Trả lời: 

Tai biến mạch máu não là căn bệnh gây tắc hoặc vỡ thành mạch não và làm nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Những tổn thương khi xảy ra tai biến làm giảm đột ngột hoặc ngưng hoàn toàn việc cung cấp máu lên não.

Chính vì vậy, các tế bào thần kinh bị tổn thương và chức năng hoạt động của cơ quan này có thể sẽ bị ngưng trệ trong một thời gian dài. Đây là nguyên nhân dẫn đến các di chứng như liệt, nói ngọng, méo miệng, hay xuất hiện các vết loét do nằm lâu. 

Trong khi đó, động kinh là một chứng bệnh hệ thần kinh do xáo trộn lặp đi lặp lại của một số nơron trong vỏ não tạo nhiều triệu chứng rối loạn như co giật của bắp thịt, cắn lưỡi, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, bất tỉnh, mất kiểm soát tiểu tiện, hoặc gây cảm giác lạ...

Động kinh có thể là nguyên phát (vô căn), cũng có thể do di truyền hoặc động kinh triệu chứng (thứ phát) có các tổn thương thực thể ở não.

Trong trường hợp của bố bạn, dù là di chứng sau tai biến mạch máu não hay động kinh đều phải điều trị lâu dài, bạn nên cho bố đi bệnh viện điều trị nội trú, có thời gian theo dõi, chẩn đoán sau đó sẽ thực hiện chữa bệnh ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ. Chúc bố của bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

BS Thanh Hà (Phòng khám Đa khoa Thiên An)