Đình chỉ cơ sở mầm non bỏ quên cháu bé 3 tuổi trên xe đưa đón học sinh

ANTD.VN - Sau cái chết thương tâm của học sinh trường quốc tế Gateway, vụ việc cháu bé 3 tuổi bất tỉnh do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón khiến nhiều người càng thêm lo lắng với hoạt động đưa đón học sinh hiện nay.

Ngày 16-9, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT - cho biết, vụ việc cháu bé ở cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị bỏ quên trên ôtô đưa đón đã được lãnh đạo Bộ nắm tình hình và chỉ đạo Sở GD-ĐT Bắc Ninh cần làm rõ sự việc để có thông tin đến dư luận. Bộ cũng yêu cầu phải báo cáo kết quả xác minh cụ thể.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tiên Du, Bắc Ninh đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này. Về những cháu bé đang theo học sau khi trường bị đình chỉ, Phòng Giáo dục Đào tạo Tiên Du cho biết, sẽ để các bé theo học nhóm trẻ khác hoặc trường mầm non trên cùng địa bàn.

Đình chỉ cơ sở giáo dục mầm non Đồ Rê Mí để làm rõ vụ bỏ quên trẻ 3 tuổi trên ô tô đưa đón

Cháu L. bị bỏ quên trên ô tô vào sáng 13-9 khi được đón đi học tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mí mới đi vào hoạt động hơn 1 năm tại thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cháu L. được lái xe phát hiện nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ ba từ trên xuống.

Ngay lập tức cháu L. được đưa ra phòng khám gần nhất để sơ cứu rồi đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và tiếp đó là Bệnh viện nhi Trung ương để cấp cứu, điều trị.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, chiều 16-9, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển xác nhận, sau 48 giờ điều trị, cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên nhiều giờ trên xe đưa đón học sinh mầm non ở Bắc Ninh đã qua tình trạng nguy kịch, sức khỏe ổn định

Hiện, trẻ được điều trị theo các phác đồ bệnh viện, bệnh nhân không còn cần thở oxy. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã mời chuyên gia tâm lý đến đánh giá chức năng tâm lý trẻ, trẻ có biểu hiện tiến triển tốt, phục hồi tốt. Tuy nhiên, trẻ vẫn còn viêm phổi.

PGS.TS Trần Minh Điển cho biết thêm, theo tài liệu y văn sốc nhiệt, khi bị bỏ quên trên xe, trẻ có tình trạng tăng thân nhiệt hơn người lớn, nguy cơ mất nước cao, dễ bị ảnh hưởng nhiệt. Tuỳ theo từng đứa trẻ, thời điểm trên xe mà có những biểu hiện ảnh hưởng sức khoẻ khác nhau.