Điều trị ung thư nhờ ghép tế bào gốc

(ANTĐ) - Hôm qua (15-7), Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Viện HH-TMTƯ) đã thông báo kết quả ứng dụng thành công phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị bệnh nhân u máu ác tính.

Điều trị ung thư nhờ ghép tế bào gốc

(ANTĐ) - Hôm qua (15-7), Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Viện HH-TMTƯ) đã thông báo kết quả ứng dụng thành công phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị bệnh nhân u máu ác tính.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Lan (21 tuổi) -  người đầu tiên được ghép tế bào gốc đồng loại tại Viện này do mắc bệnh lơ xê mi cấp (ung thư máu) thể M2 đã ra viện trong tình trạng khỏe mạnh, các kết quả xét nghiệm, kiểm tra đều nằm trong giới hạn bình thường, không còn tìm thấy tế bào ung thư trong máu. Hiện tại, bệnh nhân Lan đã có thể đi học trở lại bình thường, song sẽ vẫn tiếp tục được khám, kiểm tra và xét nghiệm định kỳ hàng tuần trong vòng ít nhất 100 ngày sau ghép.

Với thành công từ ca ghép đầu tiên, Viện HH-TMTƯ đang xúc tiến các khâu chuẩn bị cho ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại thứ 2 tại Viện. PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng cho biết, bệnh nhân thứ 2 được Viện lựa chọn để ghép theo kỹ thuật mới này là chị Lê Thị Minh Nguyệt (24 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Tây), tác giả của cuốn sách “Vẫn tin vào ngày mai” vừa xuất bản hồi đầu tháng 6 vừa qua. Bệnh nhân Nguyệt bị bệnh lơ xê mi cấp thể M4, gây khối u ở cầu mắt, đã được điều trị tại Viện qua 4 đợt hóa chất và 3 lần phẫu thuật. Giống như ca thứ nhất, ca ghép thứ 2 này cũng sẽ được Viện thực hiện miễn phí hoàn toàn.

Tuy nhiên bệnh nhân Nguyệt có được ghép hay không còn tùy thuốc vào việc có tìm được người cho tế bào gốc phù hợp, bởi với phương pháp ghép này, người cho chỉ có thể là anh chị em ruột của bệnh nhân, có tế bào gốc đạt 6/6 tiêu chuẩn phù hợp với tế bào gốc của bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyệt có 4 anh, chị em, khâu tìm người cho tế bào gốc (trong số 4 người này) sẽ được Viện triển khai ngay từ  16-7.                                    

Tiến Hưng