- Báo động đỏ dịch sởi bùng phát mạnh nhất trong lịch sử
- Phát hiện nguồn kháng sinh dồi dào trên... da cá
- Nguyên nhân và yếu tố gây nguy cơ ung thư cổ tử cung cho phụ nữ
Ảnh minh họa
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh Nipah lần đầu được phát hiện vào năm 1999 tại Malaysia, khiến hơn 300 người tử vong.
Bệnh này không có cách chữa, người mắc bệnh có triệu chứng như suy giảm khả năng nhận thức và bị co giật.
Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Chieko Kai của Đại học Tokyo dẫn đầu cho biết đã tạo ra vaccine mới bằng cách đưa gene virus Nipah vào trong vaccine chứa virus sởi đã giảm độc.
Theo các nhà nghiên cứu, kết quả thí nghiệm trên động vật cho thấy vaccine này phòng được các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh.
Nhóm dự kiến trong 5 năm nữa sẽ hợp tác với các bên khác, trong đó có một công ty dược của Hà Lan, để thí nghiệm lâm sàng tại các nước có dịch bệnh Nipah.