Điện thoại di động có thể gây hại cho thai nhi?

ANTĐ - Các thai phụ được cảnh báo về việc sử dụng điện thoại di động có thể khiến con dễ mắc các rối loạn về hành vi.

Các nhà khoa học ở Đại học Yale đã tiến hành một nghiên cứu trên chuột. Chuột mang thai được đặt gần một điện thoại di động được kích hoạt đã sinh ra chuột con có các biểu hiện của tăng động, lo âu và trí nhớ kém. Ngược lại, những con chuột có mẹ không bị phơi nhiễm với bức xạ từ điện thoại di động thì không bị ảnh hưởng như vậy.

Những thay đổi do phơi nhiễm với bức xạ đã góp phần gây ra sự phát triển không toàn vẹn của các neuron thần kinh ở vùng vỏ não trước trán. Theo các tác giả nghiên cứu thì ảnh hưởng tương tự cũng có thể xảy ra ở người.

Giáo sư, Hugh Taylor ở Đại học Yale tin rằng điện thoại di động có thể là một phần nguyên nhân dẫn tới gia tăng tỷ lệ trẻ mắc các rối loạn hành vi như tăng động giảm tập trung (ADHD).

ADHD là một rối loạn phát triển đặc trưng bởi sự thiếu tập trung, hiếu động thái quá và hấp tấp. Có khoảng 3-7% trẻ em trong độ tuổi tới trường bị mắc rối loạn này. Trẻ bị bệnh có xu hướng học kém hơn và dễ phạm lỗi.

Theo các nhà khoa học, tỷ lệ chẩn đoán mắc bệnh tăng trung bình 3% mỗi năm từ năm 1997 đến nay đã làm rấy lên mối quan ngại trong cộng đồng về căn bệnh này.

Nghiên cứu được đăng trên the Nature publication Scientific Reports.