Diễn tập phương án thoát nạn khi xảy cháy tại tòa nhà cao tầng Packexim

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát PCCC số 6, phối hợp UBND quận Tây Hồ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại toà nhà Packexim, phố An Dương Vương, phường Phú Thượng.

Tòa nhà với thiết kế gồm 20 tầng lầu và 1 tầng trệt, 1 tầng hầm, tích hợp văn phòng làm việc, khu căn hộ với hơn 160 căn hộ cao cấp.

Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân ra nơi an toàn

Buổi diễn tập nhằm mục đích kiểm tra hoạt động của máy móc thiết bị chữa cháy tại tòa nhà cũng như sự phối hợp của lực lượng chữa cháy cơ sở với Cảnh sát PCCC thông qua tình huống cháy giả định, cứu người mắc kẹt từ trên cao, xử lý ban đầu của lực lượng tại chỗ. Đồng thời, kế hoạch diễn tập cũng nhằm kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng cơ sở y tế, ban ngành, đoàn thể quận Tây Hồ. Qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm để áp dụng thực tiễn hiệu quả để ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đám cháy nhanh chóng bao trùm tòa nhà gây khó khăn trong công tác dập lửa, cứu nạn

Giả định tình huống xảy ra sự cố thiết bị điện gây cháy tại Phòng sinh hoạt cộng đồng tầng 2; do tại thời điểm xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động của Tòa nhà đang trong thời gian bảo dưỡng định kỳ nên việc phát hiện ra cháy không kịp thời, đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra diện tích (khoảng 220m2) của căn phòng theo hệ thống rèm cửa, đồ nội thất ti vi, loa âm ly, bàn ghế gỗ, thảm nền,... khói do đám cháy sinh ra lan ra bên ngoài, dọc theo hành lang và lên tầng trên lúc này mới có người phát hiện ra cháy, báo cháy.

Lực lượng cứu hỏa tiếp nước cho các phương tiện chữa cháy phía trong tòa nhà

Phát hiện có cháy nhân viên trực tại Trung tâm điều khiển lập tức thông báo khẩn cấp toàn bộ tòa nhà thông qua hệ thống loa phát thanh của tòa nhà về sự cố cháy xảy ra vượt quá tầm kiểm soát, yêu cầu và hướng dẫn mọi người lập tức ra khỏi tòa nhà. Đồng thời gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố qua số điện thoại 114.

Đưa các nạn nhân bị ngạt khói ra ngoài

Trong quá trình này, nhiều người dân bị hoảng loạn, mắc kẹt bên trong, tình trạng càng trở nên cấp thiết, vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo có sự cố cháy Phòng Cảnh sát PC&CC số 6 đến ngay hiện trường, triển khai ngay công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, tổ chức thoát nạn và chữa cháy.

Lực lượng cứu nạn dùng thang dây nghiêng cứu nạn nhân mắc kẹt

Xác định tại các tầng của tòa nhà vẫn còn nhiều người đang hoảng loạn, mất phương hướng, chưa thoát nạn kịp bị mắc kẹt lại; đặc biệt: do hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy và một phần cấu kiện của tòa nhà bị sụp đổ, tại tầng 3, 4, 5 và 6 đã làm khoảng 20 người bị thương nặng, không tự thoát nạn được, cần sự trợ cứu của lực lượng cảnh sát PC&CC.

Đám cháy khiến khói mù mịt toàn bộ khu vực

Tại tầng 5 tòa nhà, chủ gia đình đang là quần áo, do hoảng loạn khi nghe thông báo có cháy, đã vội vàng chạy thoát nạn để quên bàn là đã gây cháy quần áo (do nhiệt bàn là tác động), dẫn đến xảy ra cháy tại phòng 511, khiến tình hình càng trở nên phức tạp, hỗn loạn.

Lực lượng cứu hỏa dùng xe cần vươn dập lửa tại tầng cao

Trong lúc này lực lượng tại chỗ vẫn đang rất cố gắng để chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, tổ chức di chuyển các nạn nhân trong khu vực cháy theo lối thoát nạn ra khỏi tòa nhà, ra khu tập kết an toàn, nhanh chóng sử dụng các phương tiện sẵn có, sơ cứu khẩn cấp ban đầu cho các nạn nhân trước khi chuyển đi bệnh viện chữa trị.

Do chất cháy chủ yếu là khí gas, đệm mút, các vật nhựa, đồ gỗ, trang trí nội thất bằng vật liệu nhẹ nên mật độ khói càng ngày dày đặc, nhiệt độ đám cháy tăng cao, nếu không cứu chữa kịp thời thì đám cháy sẽ có khả năng tiếp tục bùng phát, mức độ thiệt hại về người và tài sản là không lường.

Ngay sau đó lực lượng cứu hỏa huy động tổng lực để dập lửa cháy tại các tầng

Vì vậy đòi hỏi phải huy động sức mạnh của nhiều lực lượng như lực lượng PCCC tại chỗ, lực lượng Cảnh sát PCCC kết hợp các lực lượng Công an, quân sự, y tế... để dập tắt đám cháy.

Ngoài ra còn phải kể đến vai trò của các đơn vị phối hợp làm công tác bảo vệ, phục vụ cho công tác chữa cháy, và cứu nạn cứu hộ như: Cảnh sát giao thông, công an phường, lực lượng dân phòng quận,... Ngay sau đó đám cháy được khống chế và người bị nạn cuối cùng đã được cứu ra ngoài an toàn.

Đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 6 cho biết: “Kế hoạch diễn tập vừa là cách thức tuyên truyền trực quan vừa để lực lượng chữa cháy cơ sở phối hợp với lực lượng chính quy ngày càng “nhuyễn” hơn trong mọi công tác”.