Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhiều lực lượng tại Công ty TNHH General Motor Việt Nam

ANTD.VN - Nhằm hạn chế tối đa sự cố cháy nổ thiệt hại về người và tài sản đồng thời nâng cao nhận thức, tính chủ động đội ngũ chữa cháy tại chỗ, lực lượng cán bộ, công nhân viên, Phòng Cảnh sát PCCC số 7 huyện Thanh Trì thuộc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã phối hợp diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH General Motor Việt Nam.

Phát biểu tại buổi diễn tập Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nhấn mạnh: “Việc phối hợp diễn tập nhiều lực lượng tại cơ sở không chỉ là biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn PCCC mà còn là cách để kiểm tra lực lượng, phương tiện sự phối hợp giữa lực lượng chính quy và lực lượng chữa cháy tại cơ sở. Qua đó để phát huy phương châm 4 tại chỗ trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra”.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng đưa người mắc kẹt đến xe cứu thương

Giả định sự cố cháy xảy ra vào khoảng 9h tại khu vực xưởng sơn, nhân viên bảo vệ nhận được tín hiệu báo cháy qua tủ trung tâm đã nhanh chóng phát lệnh toàn lực lượng trong công ty tiến hành di chuyển máy móc, thiết bị đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, dập lửa, hướng dẫn công nhân viên thoát nạn.

Trước nguy cơ đám cháy phát triển mạnh, cơ sở đã xin chi viện hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát PCCC số 7. Ngay sau đó lực lượng cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 7 đã điều động phương tiện gồm xe chữa cháy lăng giá, xe chữa cháy cần vươn cùng các xe stec tiếp nước và lực lượng nhanh chóng đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân khu vực nguy hiểm ra nơi an toàn

Các lực lượng y tế, quân đội, Công an và chính quyền sở tại cũng nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng cơ sở phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Tại đây, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai các đội hình chữa cháy, cứu nạn thực hiện các biện pháp cần thiết để khẩn trương rà soát, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đưa hệ thống xử lý khói vào nhà máy bơm khói ra ngoài phục vụ công tác cứu nạn, chữa cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn một số người bị ngạt khói đã được kịp thời cấp cứu, số lượng hàng hóa, thiết bị đã được di chuyển đến nơi an toàn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn ngay sau đó.

Các lực lượng triển khai đội hình chữa cháy

Rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập, Đại tá Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: “Qua thực tiễn cho thấy lực lượng chữa cháy cơ sở và đặc biệt hệ thống chữa cháy tại chỗ như vòi chữa cháy trong nhà, ngoài trời, bình chữa cháy hoạt động tốt. Lực lượng tại chỗ phản ứng nhanh, xử lý thao tác bài bản. Qua đó cho thấy sự huấn luyện thường xuyên, chủ động phối hợp với lực lượng cứu hỏa tổ chức thực tập phương án chữa cháy”.

Được biết công ty TNHH General Motor Việt Nam có hệ thống nhà xưởng trên diện tích hàng chục nghìn mét vuông chứa nhiều vật liệu dễ cháy và hệ thống xe, máy giá trị. Đặc biệt các khu xưởng sơn là nơi tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC số 7 đã thường xuyên kiểm tra, phối hợp với cơ sở nâng cao ý thức an toàn PCCC, sắp xếp phương tiện khoảng cách an toàn, bảo trì thay thế các thiết bị PCCC bị hư hỏng. Cho đến nay đội ngũ chữa cháy cơ sở lên đến hàng trăm người, đồng thời trong các nhà xưởng, khu để phương tiện có hệ thống PCCC hiện đại, kết nối liên động đến hệ thống báo cháy trung tâm chỉ huy thông tin của công ty.