Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà C7 Giảng Võ

ANTD.VN - Sáng 7-12, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại tòa nhà C7 Giảng Võ (quận Ba Đình).

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhấn mạnh: "Diễn tập PCCC, CNCH nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH bằng hình ảnh và tình huống thực tế, để có những tác động sâu sắc, hiệu quả đến người đứng đầu cơ sở và người dân trên địa bàn".

Tình huống giả định là xảy ra cháy ô tô do rò rỉ xăng dầu tại tầng hầm B1 tòa nhà C7 Giảng Võ. Đám cháy đã nhanh chóng lan rộng, tạo khói khí độc dày đặc bao trùm khiến cho nhiều người mắc kẹt ở tầng hầm và tầng 3, tầng 5 của tòa nhà. Phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ tòa nhà và lực lượng PCCC tại chỗ phường Giảng Võ đã có mặt sơ tán cư dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhận tin báo, Đội PCCC và CNCH (CAQ Ba Đình) cùng các lực lượng chi viện, hỗ trợ của CATP Hà Nội và CAQ Ba Đình đã có mặt nhanh chóng cứu người bị nạn, tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các phương án, nhiệm vụ đề ra, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Những hình ảnh diễn tập tại tòa nhà C7 Giảng Võ.

Khi nhận được thông tin cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận để CNCH dập lửa

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình nhận được tin cháy đã nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện dập lửa, cứu người

Qua trinh sát biết được có người mắc kẹt trên tầng cao, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã dùng xe thang  cứu nạn người mắc kẹt, ngạt khói qua cửa sổ

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng dùng vòi rồng phun nước dập tắt đám cháy

Do phương án chữa cháy thường xuyên được thực tập, nên CBCS  Cảnh sát PCCC - CAQ Ba Đình đã sử dụng  linh hoạt các phương tiện, phối hợp nhịp nhàng, chính xác ngay sau khi tiếp cận vị trí xảy hỏa hoạn

Tập huấn là biện pháp tuyên truyền trực quan sinh động tới người dân để nâng cao ý thức PCCC

Lực lượng CNCH dùng cầu dây nghiêng đưa người bị nạn khỏi nơi nguy hiểm

Sự phối hợp nhịp nhành giữa các lực lượng trong thời gian ngắn đã khống chế được đám cháy, số người mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn