TP.HCM:

Đi sà lan phát hiện thi thể nổi lềnh bềnh trên sông

ANTD.VN - Một thi thể người đàn ông được người đi sà làn phát hiện trôi nổi trên sông Sài Gòn, quận Thủ Đức, TP.HCM, đã được người dân đưa vào bờ, trình báo Công an.

Chiều 3/5, Công an quận Thủ Đức đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi nổi dưới sông trên địa bàn.

Đi sà lan phát hiện thi thể nổi lềnh bềnh trên sông ảnh 1

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo đó, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, những người trên sà lan, lưu thông trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn nên hô hoán. Lúc này, ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, ngụ quận Bình Thạnh) đã dùng ghe máy kéo thi thể neo vào bờ, chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 16h30, thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu xác định, nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần short kaki màu vàng kem, áo thun ngắn tay có sọc ngang trắng xanh. Thi thể đang trong quá trình phân hủy, không mang theo giấy tờ tùy thân.