Đắk Lắk:

Đi bẫy chim phát hiện thi thể nhân viên bảo vệ UBND huyện treo cổ

ANTD. VN - Khi lên khu vực đồi thông để bẫy chim, một người dân phát hiện thi thể của người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

Chiều 14-9, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Ngô Văn Dùng (SN 1974, trú tại Khối 7, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) được người dân phát hiện hiện chết trong tư thế treo cổ ở khu vực đồi thông Cư M’gar thuộc thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, một người dân đi bẫy chim trên đồi thông Cư M’gar phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nên hô hoán người dân gần đó đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông Dùng là nhân viên bảo vệ của UBND huyện Cư M’gar. Trước khi sự việc xảy ra, ông Dùng vẫn đi làm bình thường và có để lại bức thư tuyệt mệnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.