Đệ đơn kiện đòi… quyền được kết hôn

ANTD.VN - Các cặp đôi đồng giới ở Nhật Bản lần đầu tiên cùng đệ đơn kiện về tính hợp hiến của việc Nhật Bản không cho họ quyền được kết hôn.

Xu hướng ủng hộ những người thuộc về giới tính thiểu số đang ngày càng gia tăng ở Nhật Bản

13 cặp ở Tokyo và 3 thành phố khác cho rằng điều này vi phạm Hiến pháp vốn đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật. Họ cũng cho rằng mọi người ngày càng nhận thức được việc phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng giới tính là điều không đúng.

Xu hướng ủng hộ những người thuộc về giới tính thiểu số đang ngày càng gia tăng ở Nhật Bản. Có những địa phương công nhận quan hệ của các cặp đồng giới tương đương với quan hệ hôn nhân, các công ty cũng coi bạn đời đồng giới tương đương như vợ hoặc chồng của nhân viên.

Tuy nhiên, theo luật pháp Nhật Bản, hôn nhân vẫn là mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ.

Bộ Tư pháp từ chối bình luận và cho biết Bộ vẫn chưa nhận được đơn kiện.