Dấu hiệu bệnh lý đau đầu khi sinh hoạt tình dục

ANTD.VN - Cùng với một số dấu hiệu khác như chóng mặt, đau bụng, vã mồ hôi lạnh, đau đầu khi sinh hoạt tình dục là một trạng thái bệnh lý không quá hiếm gặp trong hoặc sau các cuộc yêu.

Đau đầu khi “yêu” là hiện tượng những cơn đau đầu xuất hiện trong quá trình giao hợp, đặc biệt là ngay trước, trong và sau khi “lên đỉnh”. Những cơn đau đầu xuất hiện đột ngột với cảm giác đau nặng nề vùng cổ gáy hoặc đầu, tăng dần theo cường độ “yêu”. Trong phần lớn các trường hợp, đau đầu khi “yêu” không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu những cơn đau này có biểu hiện bất thường như đau dữ dội, kéo dài và không thuyên giảm sau khi đã ngừng “yêu” thì bạn không nên bỏ qua.

Chứng đau đầu khi quan hệ tình dục có thể là do túi phồng động mạch trong não. Các túi phồng này có tính chất bẩm sinh, do thành mạch bị yếu nên giãn ra, thường nằm ở đáy hộp sọ, khi vỡ ra gây chảy máu dưới màng nhện rất nguy hiểm. Nguyên nhân thứ hai là các dị dạng động - tĩnh mạch não.

Dị dạng động - tĩnh mạch não xảy ra khi động mạch nối thông trực tiếp với tĩnh mạch mà không có hệ thống mao mạch, vì vậy còn được gọi là thông động - tĩnh mạch. Đoạn tiếp nối này tạo thành những búi mạch, phồng to, thành giãn mỏng, rất dễ vỡ gây xuất huyết tại chỗ. Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân phồng tách các động mạch cấp máu cho não do xơ vữa. Loại này cũng rất nguy hiểm bởi có thể gây chảy máu ngay.

Nếu chứng đau đầu khi “yêu” có những biểu hiện bất thường như cơn đau dữ dội, kéo dài quá 24 giờ, buồn nôn, nôn mửa, rối loạn ý thức, cứng gáy, co giật, giảm hoặc mất thị lực, méo miệng, liệt chi... phải được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra toàn diện, chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp đa dãy, chụp mạch... để tìm kiếm hoặc loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm.

Đối với các trường hợp nhẹ, đau đầu khi quan hệ tình dục thường nhẹ,  có thể biến mất ngay sau đó. Với các trường hợp nặng, cơn đau thường xuyên xảy ra, bệnh nhân có thể uống một số thuốc dự phòng như thuốc chẹn beta (propranolol) hoặc uống indomethacin (thuốc điều trị bệnh đau nửa đầu) khoảng 1 giờ trước khi “yêu”.