“Đánh đít” làm trẻ kém thông minh

ANTĐ - Nhiều bậc cha mẹ vẫn quan niệm rằng “không đánh không thành người”, nên thường đánh vào mông trẻ mỗi khi chúng nghịch ngợm quá. Tưởng như hành vi đó vô hại đối với thể chất của trẻ, song thực tế không phải vậy.

Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ, việc “đánh đít” trẻ cũng giống như bất kỳ hình thức trừng phạt thân thể nào khác đều ảnh hưởng đến quá trình phát triển trí tuệ ở trẻ. Các chuyên gia về bạo lực gia đình đã nghiên cứu đối với 1.510 trẻ ở độ tuổi từ 2-9 trong suốt 4 năm và phát hiện ra rằng: Việc “đánh đít” có thể làm giảm chỉ số IQ. Trong nhóm 806 trẻ từ 2-4 tuổi, những trẻ không bị đánh có chỉ số IQ cao hơn số trẻ thường xuyên bị đánh 5 điểm, còn trong nhóm 704 trẻ từ 5-9 tuổi, khoảng cách này lên tới 28 điểm. Trên thực tế, dù hình thức “đánh đít” được coi là nhẹ nhàng hơn so với việc đánh vào những vùng khác trên cơ thể vì không tạo nên những tổn thương ở cơ, song cảm giác đau vẫn được truyền đi qua trung khu thần kinh, khiến não bị kích thích. Không chỉ thế, việc đánh vào mông còn gây tổn thương thận của trẻ.

Nghiên cứu trên đồng thời phát hiện, nếu thời gian bị trừng phạt về thân thể kéo dài hơn 3 năm, vùng vỏ não chi phối khả năng điều tiết tình cảm cũng như đưa ra các quyết định của trẻ sẽ nhỏ hơn 19,1% so với những trẻ không bao giờ bị đánh; vùng vỏ não quy định khả năng chú ý và liên quan đến nhận thức cũng nhỏ hơn lần lượt 16,9% và 14,5%. Với kết quả này, các chuyên gia đã khuyến cáo bố mẹ trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên đánh con ở bất cứ bộ phận nào.