Đánh bạc, một tệ nạn xã hội cần loại trừ

(ANTĐ) - Tệ nạn đánh đề đã tồn tại hàng chục năm nay một cách công khai thu hút hàng triệu người bao gồm cả những người lao động hàng ngày trút những đồng tiền kiếm được bằng đổ mồ hôi, sôi nước mắt vào số đề, mong kiếm sự thay đổi cuộc sống qua may rủi. Nhưng, đã có bao nhiêu người đạt được mục đích đó, trong khi dân gian đã tổng kết: đánh đề ra đê mà ở.

Đánh bạc, một tệ nạn xã hội cần loại trừ

(ANTĐ) - Tệ nạn đánh đề đã tồn tại hàng chục năm nay một cách công khai thu hút hàng triệu người bao gồm cả những người lao động hàng ngày trút những đồng tiền kiếm được bằng đổ mồ hôi, sôi nước mắt vào số đề, mong kiếm sự thay đổi cuộc sống qua may rủi. Nhưng, đã có bao nhiêu người đạt được mục đích đó, trong khi dân gian đã tổng kết: đánh đề ra đê mà ở.

Tệ nạn đánh bạc có xu hướng phát triển trong nhân dân và cả các cơ quan Nhà nước - các quan chức Nhà nước tổ chức sát phạt đỏ đen (vụ Tam Đảo). Nạn cá độ bóng đá không chỉ phát triển trong nước mà còn gia nhập cả đường dây quốc tế (vụ PMU 18).

Đất nước và nhân dân Việt Nam vẫn còn nghèo, nhưng không thiếu các đại gia lắm tiền, nhiều của đi Macao, Campuchia, không loại trừ nay mai họ sang tận Las Vegas (Mỹ) để thử vận may ở các

casino nổi tiếng - tệ nạn đánh bạc đã lan vào cả giới sinh viên. Ông cha ta đã từng cảnh tỉnh những người ham cuộc đỏ-đen:

Cờ bạc là bác thằng bần

Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

Đánh bạc không làm cho đất nước giàu lên, chỉ làm cho con người hư hỏng, đạo đức xã hội suy đồi. Để thực hiện có kết quả những chủ trương xây dựng xã hội văn minh, gia đình văn hóa, con người mới có lối sống lành mạnh, Đảng và Nhà nước cần có những biện pháp kiên quyết và kiên trì về giáo dục và pháp luật nhằm chống tệ nạn xã hội đó, đặc biệt là trong dịp Tết Mậu Tý.

GS. Bùi Đình Thanh

(62C Trần Quốc Toản, Hà Nội)