Đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 2 người bị nước cuốn vào hang Cột Cờ

ANTD.VN - Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang nỗ lực các biện pháp ngăn chặn nước và bơm nước từ phía trong hang để tìm kiếm cứu nạn nhân bị nước cuốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 4-11, khi anh Bùi Văn Thú (SN 1990), trú tại thôn Đệt, xã Thanh Nông và anh Trương Công Chánh (SN 1992), trú tại xã Thạch Mỹ, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đang vận hành ôtô và máy xúc khai thác vàng trong hang Cột Cờ thuộc xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, thì đập phía cửa hang bị vỡ, nước và lượng bùn lớn cuốn trôi hai anh sâu vào phía bên trong.

Khu vực cửa hang nơi xảy ra vụ tai nạn khiến nước cuốn 2 người mất tích

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người có mặt đã báo cáo lực lượng chức năng huyện Lạc Thủy và tỉnh Hòa Bình.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu hộ - cứu nạn thuộc Công an tỉnh và Ban chỉ huy quân sự huyện Lạc Thủy, Công an huyện Lạc Thủy và dân quân, Công an xã Thanh Nông tham gia cứu hộ với 2 máy xúc, 3 máy bơm dã chiến, phao và thuyền cứu sinh.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do mực nước và bùn trong hang còn ngập sâu khoảng 7m.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, 12 tiếng hút nước, mực nước mới chỉ hạ được gần 1m. Theo người dân hang Cột Cờ sâu hàng trăm mét, trong khi đó lượng bùn đất và nước tại đập bị vỡ rất lớn nên càng khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng sẽ tìm cách ngăn nước từ hang bên cạnh tránh ngấm qua các khe hở để tiến hành tìm kiếm cứu nạn thuận lợi hơn. “Dù khó khăn và nguy hiểm song các lực lượng vẫn cố gắng bằng cáhc nhanh nhất để hy vọng sẽ tìm kiếm được hai người”- đại diện lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho hay.