Đàn ông béo phì dễ chết trước 70 tuổi

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu trường ĐH Cambridge và Oxford (Anh), béo phì có hại cho nam giới hơn phụ nữ, gây ra những thay đổi lớn trong mức độ mỡ gan và nồng độ insulin. 

Nghiên cứu 3,6 triệu người lớn trên toàn thế giới cho ra kết luận rằng nam giới bị thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ chết trước 70 tuổi. Thống kê này được so sánh với nguy cơ trung bình 19% với những người có một trọng lượng khỏe mạnh.

Phụ nữ thừa cân hoặc béo phì tăng 15% nhiều khả năng chết trước 70 tuổi so với 11% ở người có cân nặng vừa đủ. Vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo cho biết trên 1,9 tỉ người trưởng thành trên toàn cầu thừa cân, trong số đó có 600 triệu người béo phì.