Đắk Nông: Con nợ biệt tăm, người cho vay kêu cứu

ANTD.VN - Ngày 30-7, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn của người dân tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi) và ông Bùi Quang Cảnh (52 tuổi, ngụ xã Đắk R’la) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mấy ngày qua, bà Trần Thị Phố (78 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đắk R’la) cùng con trai là ông Nguyễn Văn Chúc (43 tuổi, bị bệnh tâm thần) vật vờ trước cổng nhà bà Hà đòi tiền. Gia đình bà Hà mở đại lý thu mua nông sản nhiều năm, có nhà lầu xe hơi trong khi nhà bà Phố chỉ có 2 mẹ con sống dựa vào tiền nhà nước hỗ trợ cho ông Chúc.

Đắk Nông: Con nợ biệt tăm, người cho vay kêu cứu ảnh 1

Người dân tới nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà đòi tiền nhưng không gặp

Theo bà Phố, tháng 3-2018, bà Phố cho bà Hà vay 150 triệu đồng với lãi suất 20.000 đồng/triệu/tháng. Sau đó, bà Phố động viên ông Chúc đập heo đất tiền mừng tuổi gom góp thêm tiền nhà nước hỗ trợ (405.000 đồng/tháng -PV) đưa cho vợ chồng bà Hà vay. Sau khi ông Chúc nhận được 1 tháng tiền lãi, vợ chồng bà Hà không chịu trả cho đến nay.

Nhiều người dân khác cũng tố bà Hà mượn tiền nhưng không trả. Trong số này, bà Nguyễn Thị Lệ Huyền (ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil) cho bà Hà mượn tiền 2 lần tổng cộng 2,6 tỉ đồng. Sau đó, bà Huyền còn mượn tiền cho bà Hà vay 1,6 tỉ đồng. Hiện nhiều người cho vay tiền quay lại đòi nợ bà Huyền khiến gia đình bà điêu đứng. Bà Huyền đã làm đơn kiện gửi TAND huyện Đắk Mil để yêu cầu vợ chồng bà Hà trả 4,2 tỉ đồng.