Đại diện Trường ĐH Kinh tế Quốc dân nói về sự cố "nam thanh niên sàm sỡ nữ sinh"

ANTD.VN - Ngày 1-10, trên một số trang mạng xuất hiện video clip và thông tin nói rằng một nam thanh niên “mò vào khu ký túc xá nội trú của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) để sàm sỡ các sinh viên nữ”, và đã bị bắt giữ. PV Báo ANTĐ đã liên hệ với đại diện nhà trường để làm rõ các thông tin liên quan.

Nữ sinh viên tỏ ra bức xúc với nam thanh niên bị tố cáo là "sàm sỡ". Ảnh cắt từ clip

Ngày 1-10, video quay cảnh một nam thanh niên ngồi trong phòng bảo vệ ở khu KTX của Trường ĐHKTQD, giữa sự bức xúc của các bạn nữ, xuất hiện trên nhiều trang mạng.

Thanh niên này bị cho là đã “mò vào khu KTX để sàm sỡ sinh viên nữ” của Trường, gây ra sự bức xúc nói trên. Người này cũng được cho là đã bị đưa vào trụ sở Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trừng, Hà Nội) để làm rõ.

Video về sự việc do người dân quay lại (Nguồn: BeatVN)

Lập tức, sự việc thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, trong bối cảnh Trường ĐHKTQD có rất nhiều sinh viên theo học, và mỗi người cung cấp những thông tin, quan điểm khác nhau.

Để làm rõ thực hư sự việc, ngày 2-10, PV Báo ANTĐ đã liên hệ với ông Cấn Anh Tuấn -  Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đào tạo, Trường ĐHKTQD.

Trao đổi với PV, ông Tuấn cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, ở sân KTX của Trường đang tổ chức sự kiện “Bình minh sinh viên 2017”. Đây là một sự kiện thường niên do các bạn sinh viên tổ chức, hướng tới việc hỗ trợ các em sinh viên năm thứ nhất, và thu hút rất đông bạn trẻ tham gia, từ các trường đại học lân cận.

“Do mở cửa tự do nên thông tin nói rằng nam thanh niên ‘lẻn vào’, ‘mò vào’ khu KTX để làm bậy là không chuẩn xác. Người này vào tham gia sự kiện như bình thường. Chúng tôi có lực lượng bảo vệ chốt xung quanh, nên khi xảy ra việc xô xát, mà như lời tố cáo ban đầu cho rằng thanh niên kia có hành động sàm sỡ sinh viên nữ, thì lập tức lực lượng bảo vệ cùng các sinh viên khống chế và đưa vào phòng. Công an phường Đồng Tâm cũng hỗ trợ chúng tôi trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại sự kiện nên họ đã đưa thanh niên đó về phường để lấy lời khai, làm rõ sự việc”, ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cho biết thêm, sự kiện “Bình minh sinh viên” đã được các bạn sinh viên tổ chức nhiều năm nay, với sự đảm bảo an ninh trật tự rất tốt từ đội ngũ bảo vệ của KTX, kết hợp với sự hỗ trợ từ lực lượng CAP Đồng Tâm.

“Do vậy, mọi hành vi xấu sẽ bị phát hiện và xử lý kịp thời”, ông Tuấn khẳng định.

Hiện nay, việc xác định thanh niên nói trên có hành vi vi phạm pháp luật hay không cần chờ kết luận từ cơ quan công an, căn cứ vào lời khai của người bị tạm giữ, cũng như các nhân chứng, bằng chứng có liên quan.

Việc sớm kết luận ở thời điểm này có thể mang lại những hệ quả không hay về sau.

PV Báo ANTĐ đã liên hệ với CAP Đồng Tâm để khai thác thông tin sự việc, và được biết “công an vẫn đang tiến hành điều tra”. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới độc giả khi có kết quả cuối cùng.

Dưới đây là video clip trả lời độc quyền Báo ANTĐ của ông Cấn Anh Tuấn -  Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đào tạo, Trường ĐHKTQD: