Đa phần người rối nhiễu tâm trí không biết mình mắc bệnh

(ANTĐ) - Theo một nghiên cứu mới đây của Bộ Y tế, cả nước có khoảng 1,2 triệu người (gần 15% dân số) bị mắc 10 loại bệnh tâm thần như: tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ ở người già, rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên…

Đa phần người rối nhiễu tâm trí không biết mình mắc bệnh

(ANTĐ) - Theo một nghiên cứu mới đây của Bộ Y tế, cả nước có khoảng 1,2 triệu người (gần 15% dân số) bị mắc 10 loại bệnh tâm thần như: tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ ở người già, rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên…

Qua nghiên cứu tại một số địa phương từ năm 2002 đến nay, cứ 1.000 trẻ em 8 tuổi thì có tới 20% trẻ bị rối nhiễm tâm trí, trong 234 phụ nữ mang thai 3 tháng cuối hoặc mới sinh con trong vòng 2 tháng thì có 33% người bị rối nhiễu tâm trí. Điều đáng lo ngại là chỉ có chưa đến 20% số người được chẩn đoán tự biết mình có rối nhiễu tâm trí, còn lại không biết mình có bệnh nên hoàn toàn không được chăm sóc, chữa trị đúng cách. Về hệ thống chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại địa phương còn mỏng và yếu, nhiều tỉnh không có cơ sở điều trị nội trú cho bệnh nhân tâm thần.

Duy Tiến