Đã cưỡng chế, phá dỡ

(ANTĐ) - Đầu năm 2006, trường Đại học Giao thông Vận tải có quyết định thu hồi khu đất diện tích trên 150m2 sau dãy B12, khu tập thể Cầu Giấy thuộc tổ dân phố số 1- phường Láng Thượng, quận Đống Đa để phục vụ mục đích đào tạo của nhà trường. Đây là khu đất do nhà trường quản lý nhưng trong thời gian dài đã bị một số hộ dân chiếm dụng, xây dựng trái phép.

Về việc lấn chiếm xây dựng nhà trái phép trên khu đất của trường Đại học Giao thông Vận tải:

Đã cưỡng chế, phá dỡ

(ANTĐ) - Đầu năm 2006, trường Đại học Giao thông Vận tải có quyết định thu hồi khu đất diện tích trên 150m2 sau dãy B12, khu tập thể Cầu Giấy thuộc tổ dân phố số 1- phường Láng Thượng, quận Đống Đa để phục vụ mục đích đào tạo của nhà trường. Đây là khu đất do nhà trường quản lý nhưng trong thời gian dài đã bị một số hộ dân chiếm dụng, xây dựng trái phép.

Điều đáng nói là, cả 8 hộ gia đình ở dãy B12 trước đây đều là cán bộ, công nhân viên của trường Đại học GTVT được nhà trường phân đất. Quá trình sử dụng, các hộ đã lấn chiếm đất trong khuôn viên nhà trường để sử dụng vào mục đích riêng. Khi nhà trường có quyết định thu hồi đất, 7 hộ gia đình đã chấp hành và tự nguyện dỡ bỏ các công trình phụ trả lại mặt bằng. Chỉ có gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở P1B12 kiên quyết không trả.

Về sự việc này, Phó Hiệu trưởng trường Đại học GTVT - Tiến sĩ Trần Quốc Thịnh cho biết: “Trường hợp gia đình bà Liên đã được nhà trường phân nhà từ năm 1994 trong phạm vi khu tập thể của trường. Năm 2003, bà Liên đã lấn chiếm khoảng hơn 60m2 đất, trong đó có một phần diện tích nhà vệ sinh cũ của khu tập thể. Phần còn lại gia đình bà Liên lấn dần. Phần đất này tách biệt với căn hộ được phân qua rãnh thoát nước chung. Năm 2003, nhà trường liên tục có công văn yêu cầu bà Liên trả lại phần đất lấn chiếm trên nhưng bà Liên dứt khoát không trả. Hành vi xây dựng, lấn chiếm đất trái phép của bà Liên đã được UBND phường lập biên bản và hồ sơ vi phạm”.

Tại biên bản làm việc ngày 4-10-2006, các hộ dân tổ dân phố số 1 cũng ủng hộ kế hoạch giải phóng mặt bằng ở dãy B12 của nhà trường và đề nghị nhà trường giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, bà con cũng đưa ra ý kiến khi tiến hành xây dựng, nhà trường nên có quy hoạch đường đi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình, nhà trường cũng có biện pháp hỗ trợ 7 triệu đồng/gia đình. Chỉ có duy nhất hộ gia đình bà Liên vắng mặt không tham dự cuộc họp. Sau nhiều lần gửi thông báo nội dung cuộc họp trên tới gia đình bà Liên nhưng không được sự hợp tác, Ban Giám hiệu nhà trường đã gửi công văn đề nghị chính quyền phường can thiệp, giúp đỡ.

Nhà bà Nguyễn Thị Liên ở P1 B12 lấn chiếm đất trường Đại học GTVT

Nhà bà Nguyễn Thị Liên ở P1 B12 lấn chiếm đất trường Đại học GTVT

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về sự việc trên, bà Phạm Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết: “Việc đầu tiên phải khẳng định đây là đất có chủ và đã được cấp có thẩm quyền giao khu đất trên cho nhà trường quản lý. Do trong quá trình quản lý chưa được sâu sát nên mới để xảy ra vấn đề các hộ dân lấn chiếm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng trong cách giải quyết, tránh khiếu kiện trong nhân dân, UBND phường đã đề nghị nhà trường cung cấp toàn bộ hồ sơ các gia đình đang sử dụng, hộ nào lấn chiếm trái phép,…

Từ đó, phường sẽ từng bước tháo gỡ và nghiên cứu các chế tài xử lý theo đúng pháp luật”. Cũng theo bà Hải: “Các hộ gia đình trong dãy nhà B12 đều hợp tác tự ý tháo dỡ hành vi lấn chiếm từ năm 2007. Duy nhất chỉ có gia đình bà Liên là trây ỳ do vậy phường và các cơ quan chức năng xác định cần phải giải quyết triệt để việc thu hồi đất lấn chiếm trái phép của hộ gia đình bà Liên. Sau khi thực hiện theo đúng trình tự, hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, phường cùng với các cơ quan chức năng đã có biên bản buổi họp cuối cùng về việc triển khai kế hoạch cưỡng chế phá dỡ đối với công trình trên. Cho đến thời điểm này, phường đã hoàn thành công tác cưỡng chế và rào xong khu đất, chống tái lấn chiếm”.     

                Ngọc Bảo