Cứu sống em bé có trái tim ngoài lồng ngực

ANTD.VN - Một em bé bị dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp với trái tim ở bên ngoài lồng ngực đã chào đời ở thành phố Bulwell của Anh. 

Gia đình bé Vanellope Hope Wilkins 

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh vào tuần thứ 9 thai kỳ. Họ thông báo rằng em bé Vanellope Hope Wilkins có ít cơ hội sống sót vì hơn 90% trẻ em sinh ra với dị tật này thường không qua khỏi trong những ngày đầu đời.

Các bác sĩ đề nghị phá thai, nhưng bố mẹ em bé không đồng ý. Em bé sinh ra còn sống, và đã trải qua 3 ca phẫu thuật, với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ.

Nhóm bác sĩ phẫu thuật đã hình thành khoang ngực mới và đặt trái tim vào đó.

Như vậy, bé Wilkins trở thành người đầu tiên ở Anh sống sót với dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp này.