Đồng Nai

Cứu sống bé 1 tháng tuổi bị dị tật ruột xoay ngược hiếm gặp

ANTĐ - Ngày 5-3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bé sơ sinh tên C.P (1 tháng tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bị dị tật ruột xoay ngược rất hiếm gặp.

Trước đó, bệnh nhi P nhập viện lúc 22h, khuya 9-2, trong tình trạng ói liên tục, ra cả mật vàng, không đại tiện được, sốt cao, thở nhanh và suy sụp tổng trạng.

Qua các bước khám lâm sàn, xét nghiệm, chụp X-quang … bác sĩ xác định bệnh nhi P bị dị tật ruột xoay bất toàn khiến toàn bộ ruột non của bệnh nhi bị xoắn 1,5 vòng làm tắc ruột, gây nghẹt mạch máu nuôi ruột và chuyển sang màu đỏ sậm.

Bệnh nhi P. được phẫu thuật khẩn cấp, tháo xoắn khôi phục dòng máu nuôi nên cứu được toàn bộ ruột non đang bị đe dọa hoại tử và khai thông chỗ ruột tắc nghẽn. Đồng thời, chuyển vị đại tràng sang bên trái ổ bụng, còn ruột non thì sang bên phải đề phòng xoắn ruột tái phát.

Theo bác sĩ Vũ Công Tầm–Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê – hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, xoắn ruột do dị tật ruột xoay bất toàn là rất nguy hiểm và hiếm gặp, tỉ xuất khoảng 1/6.000. Khi bị xoắn ruột do dị tật này sẽ khiến mạch máu gốc của toàn bộ ruột non bị thắt nghẹt và gây hoại tử nhanh.
Đến nay, sau gần 1 tháng điều trị, sức khỏe cháu P đã dần hồi phục ổn định.