Cụ bà ở Hà Nội nhập viện vì uống thuốc còn nguyên cả vỏ vỉ thuốc

ANTD.VN - Cụ H., 76 tuổi (ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn khám vì có dị vật trong thực quản. Khi gắp dị vật ra, các bác sĩ rất bất ngờ vì đó là một viên thuốc huyết áp còn nằm nguyên trong vỏ vỉ thuốc được cắt nhỏ sắc cạnh…

Viên thuốc còn nguyên vỏ được bác sĩ gắp ra khỏi thực quản cụ H.

Theo các bác sĩ Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Xanh Pôn, cụ H. đến khám trong tình trạng nuốt đau, vướng vùng cổ sau khi uống thuốc huyết áp hàng ngày. Qua thăm khám phát hiện bệnh nhân H. có dị vật vùng thực quản.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ nội soi ống mềm lấy dị vật ra, đó là một viên thuốc huyết áp còn nguyên vỏ vỉ thuốc khá sắc cạnh trong lòng thực quản. Theo lời kể thì con của bệnh nhân cắt vỉ thuốc thành từng viên nhỏ với mục đích chia liều cho cụ uống hàng ngày nhưng do đãng trí nên bệnh nhân uống luôn cả vỏ. Rất may viên thuốc được lấy ra an toàn, không gây tổn thương thực quản.

Qua trường hợp này, bác sĩ Nhâm Tuấn Anh, Phụ trách khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Xanh Pôn cảnh báo, người cao tuổi thường hay mắc các bệnh mạn tính như: cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường... phải uống thuốc hàng ngày, song do tuổi già hay đãng trí, mắt kém…. nên rất dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong khi sử dụng thuốc. 

Thực tế, Bệnh viện Xanh Pôn từng tiếp nhận không ít trường hợp các cụ già bị hóc các loại dị vật như hóc xương, thậm chí cả răng giả rơi tọt vào thực thực quản... Do vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý khi chăm sóc cho các cụ già trong sinh hoạt, điều trị bệnh để tránh những trường hợp hóc dị vật xảy ra.