Công bố nguyên nhân 4 trẻ tử vong cùng 1 ngày tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

ANTD.VN -  Chiều tối 21-11, sau cuộc họp kéo dài, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh đã chính thức công bố kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong bất thường sáng 20-11 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này.

 

Chiều tối nay, 21-11, sau cuộc họp kéo dài, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh đã chính thức công bố kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong bất thường sáng 20-11 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này.

Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa (áo xanh, ở giữa) - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, công bố nguyên nhân vụ 4 trẻ tử vong

Trước đó, Hội đồng chuyên môn được thành lập vào chiều cùng ngày, do Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa làm Chủ tịch, có mời thêm 2 chuyên gia ở bệnh viện tuyến Trung ương làm Phó Chủ tịch Hội đồng là PGS.TS Trần Minh Điển (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương) và PGS.TS Trần Danh Cường (Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương).

Công bố nguyên nhân khiến 4 trẻ tử vong, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn - bà Tô Thị Mai Hoa cho biết, 4 trẻ đều sinh non tháng, nhẹ cân so với tuổi thai, trên nền mẹ có tiền sử sản khoa bệnh lý. Các cháu đã được xử lý sản khoa phù hợp. Các trẻ có vấn đề suy hô hấp sau sinh, được xử lý cấp cứu và điều trị tích cực.

Đáng chú ý, các trẻ đều có tình trạng nhiễm khuẩn sau điều trị 3-5 ngày, có tình trạng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn. Trẻ không đáp ứng với các biện pháp điều trị chống sốc tại viện. Nguyên nhân tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh có thể liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, do cơ địa của những em bé này đều trong tình trạng đẻ non, phải thực hiện nhiều thủ thuật y tế đi kèm (tiêm truyền, thở máy C-PAP…), non yếu về miễn dịch nên nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện có thể xảy ra.

Chủ tịch Hội đồng chuyên môn - bà Tô Thị Mai Hoa cho biết thêm, trước đó vào chiều 20-11, Công an tỉnh Bắc Ninh đã mời Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) vào giám định tử thi các bé để tìm nguyên nhân. Khi có kết luận chính thức từ cơ quan này, ngành Y tế và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh sẽ có sự hỗ trợ phù hợp nhất cho các gia đình có bệnh nhi tử vong với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm…

4 trẻ sơ sinh đã tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh trong cùng 1 buổi sáng ngày 20-11 gồm: Vi Thị P. (Vân Hồ, Sơn La) tử vong lúc 2h; Vũ Hải Đ. (Nam Trực, Nam Định) tử vong lúc 5h55; Vũ Minh C. (Lạc Vệ, Tiên Du) tử vong lúc 8h30 ngày 20-11; Nguyễn Hà V. (Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh), tử vong lúc 9h30.

Được biết, trong số các trẻ tử vong nói trên có trẻ là con của nữ công nhân người ngoại tỉnh nhưng làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh.

Theo ông Nguyễn Như Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện tại địa phương này có khoảng 330.000 công nhân đang làm việc ở các khu công nghiệp, 2/3 trong số đó là nữ. Một bộ phận lớn trong số nữ công nhân phải làm việc từ 8-12 tiếng đồng hồ mỗi ngày rất vất vả.