Công an vào cuộc xác minh sự việc cô giáo mầm non có nhốt trẻ vào nhà vệ sinh hay không

ANTD.VN - Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu trường mầm non Hương Sơn phối hợp với công an sớm xác minh rõ sự việc cô giáo phạt nhốt trẻ vào nhà vệ sinh.

Đến chiều 29-3, sự việc về cháu bé bị nhốt trong nhà vệ sinh trường mầm non Hương Sơn vẫn chưa được làm rõ do lời kể của cả gia đình và giáo viên có sự không đồng nhất.

Một bên cho rằng, cháu Yến bị cô phạt và nhốt trong nhà vệ sinh, còn các cô lại nói cháu Yến chỉ đứng ở góc lớp rồi chạy đi ra ngoài ẩn nấp mà các cô không biết.

Trước diễn biến này, nhà trường đang phải tiến hành xác minh lại xem bên nào đúng sai ra sao để xử lý kỷ luật đúng quy định với dự kiến sẽ tham khảo ý kiến học sinh. Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng, việc tham khảo ý kiến học sinh sẽ không đủ căn cứ vì các cháu còn quá nhỏ, thậm chí gây áp lực cho các cháu và có thể được khai theo hướng có lợi cho nhà trường.

Gia đình cháu Yến vẫn đang chờ kết luận của nhà trường (ảnh Infonet)

Về sự việc này, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đầu tiên phải khẳng định việc cháu Yến chỉ được tìm thấy vào 20h ngày 21-3 trong trường mầm non Hương Sơn thuộc trách nhiệm của cô giáo và nhà trường. Ở đây cô giáo mầm non Hương Sơn đã chưa làm đủ trách nhiệm chăm sóc, bao quát trẻ.

“Còn việc cô phạt con úp mặt vào tường hay nhốt vào nhà vệ sinh sẽ là hai vấn đề khác nhau để căn cứ vào đó có hình thức rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật. Do đến nay, phía gia đình và cô giáo đều không thống nhất nội dung sự việc diễn ra nên lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề nghị trường mầm non Hương Sơn phối hợp, tạo điều kiện để công an Mỹ Đức xác minh, làm rõ sự việc” – bà Hoàng Thanh Hương cho biết.

Chiều 29-3, Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức xác nhận UBND huyện đã chỉ đạo Công an vào cuộc xác minh đảm bảo khách quan, giải quyết dứt điểm vấn đề để phụ huynh yên tâm và giáo viên cũng được xử lý đúng tính chất sự việc.

Theo quyết định đình chỉ trước đó của trường mầm non Hương Sơn, hai cô giáo liên quan đến sự việc bị đình chỉ từ ngày 22-3 đến hết ngày 30-3 để nhà trường xác minh sự việc.