Con trai nhẫn tâm cứa cổ bố rồi dùng... keo gắn vết thương

ANTD.VN - Một người đàn ông ở Ấn Độ đã cứa cổ cha mình trong lúc giận dữ, sau đó cố gắng gắn vết thương bằng keo. 

Cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành truy bắt Jagdish. Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra tại bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ vào ngày 24-2.

Một số phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, nghi phạm Jagdish Misra đã tấn công bố mình là ông Ramdev Misra sau khi ông lão 70 tuổi, người bị cho là có vấn đề về tiêu hóa, đã đại tiện trong nhà họ ở. Một số phương tiện truyền thông khác lại cho biết, cuộc ẩu đả xảy ra vì tiền.

Cảnh sát nói rằng Jagdish đã tấn công dã man cha mình, sau đó cố giết chết ông bằng một con dao làm bếp, báo Deccan Herald cho hay.

Khi người cha hét lên kêu cứu, Jagdish được cho là đã tăng âm lượng của tivi để ngăn không cho những người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu của bố mình. Hắn sau đó cố gắng gắn vết thương bằng keo, rồi khóa cửa nhà và bỏ trốn.

Do mất điện nên tivi bị tắt và hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Ramdev Misra. Cảnh sát tới hiện trường phá khóa cửa, phát hiện ông Misra trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ nói rằng ông Misra bị thương nghiêm trọng ở cổ.

Cảnh sát đang tiến hành truy bắt Jagdish.