Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội

ANTD.VN - Khi người người đổ ra đường phố đón Tết Trung thu, vui đoàn viên cùng gia đình, có những "chị Hằng", "chú Cuội" đánh đổi chuyến đi chơi tụ tập bằng những đêm trắng để mang món quà yêu thương, sẻ chia đến với những người vô gia cư, những số phận không may mắn. Đó thật sự là một Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa...

Những ngày này, đường phố Hà Nội chật ních người đổ ra các con phố đón Tết Trung thu

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 2

Cùng lúc đó, có những bạn trẻ lại lên đường mang những món quà đến với những người vô gia cư tại Hà Nội

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 3

Đó là những thanh niên thuộc Hội Sinh viên tình nguyện lưu động miền Bắc tại Hà Nội. Họ đi tặng quà Trung thu từ 9h tối đến 2h sáng.

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 4

Trong đêm 14 rạng sáng ngày 15-9-2016, các bạn trẻ đã tặng 75 suất quà cho những người vô gia cư, những số phận không may mắn

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 5

Mỗi suất quà bao gồm xôi, sữa, và bánh Trung thu. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng lòng yêu thương và sự sẻ chia

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 6

Những nụ cười xúc động...

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 7

Món quà nhỏ được để dưới gối người đàn ông vô gia cư này. Sáng mai, khi thức dậy, chắc chắn ông sẽ có một bữa sáng tươm tất...

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 8

Món quà được treo trên xe của một người bán bánh mỳ...

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 9

...và cả chị làm nghề đồng nát

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 10

Hạnh phúc chính là sự sẻ chia. Bà cụ vô gia cư này mới chỉ có một chiếc đèn ông sao đã gẫy. Với món quà nhỏ của các bạn trẻ, Tết Trung thu cùa bà sẽ đầy đủ, ấm áp hơn một chút...

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 11

"Chị Hằng" tặng quà các em nhỏ

Có một Trung thu ấm áp yêu thương giữa lòng Hà Nội ảnh 12

Hành động ý nghĩa của các bạn trẻ thật đáng để chúng  ta suy ngẫm ...