[CLIP] Những quan niệm sai lầm khiến nhiều người mắc bệnh ung thư

ANTD.VN - Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, ung thư đang dần vươn lên là căn bệnh chính gây tử vong trên toàn thế giới. Số người chết do ung thư đã vượt qua lao, HIV, sốt rét… Năm 2018, thế giới có 18,1 triệu bệnh nhân ung thư mới và 9,6 triệu người chết do ung thư. Dự kiến năm 2030, thế giới sẽ có 21,6 triệu ca mắc mới và 13 triệu bệnh nhân ung thư tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có gần 100.000 người chết do ung thư và số lượng ngày càng tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quan niệm sai lầm, hiểu sai của nhiều người về căn bệnh này.