Chứng vô kinh thứ phát
(ANTĐ) - Tôi chưa xây dựng gia đình, vậy mà kinh nguyệt lúc có lúc không, khoảng 3 tháng nay thì tắt hẳn. Tôi đã uống cao ích mẫu nhưng không ăn thua. Tôi phải làm gì?
Phan Ngọc Anh (Đoàn Thị Điểm, Hà Nội)
Theo mô tả thì bạn bị chứng vô kinh thứ phát, có thể do nhiều nguyên nhân gây nên như tổn thương ở tử cung (tử cung bị dính vì bệnh lao tử cung hoặc do nạo hút thai hay các thủ thuật khác tiến hành trong buồng tử cung). Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp vô kinh thứ phát là do bất thường về nội tiết của tuyến sinh dục nữ là buồng trứng (buồng trứng bị suy sớm, khối u buồng trứng liên quan đến nội tiết, buồng trứng đa nang, khối u nam tính hóa buồng trứng…).
Cũng có khi vô kinh là do rối loạn các tuyến nội tiết khác của cơ thể như tuyến thượng thận (hội chứng thượng thận-sinh dục), quá sản hay u tuyến thượng thận (hội chứng Cushing), rối loạn tuyến giáp trạng (cường năng hay thiểu năng tuyến giáp), có vấn đề ở tuyến yên (ở não) như khi tuyến này bị hoại tử (hội chứng Sheehan), u tuyến yên gây tăng prolactin (hội chứng vô kinh - tiết sữa). Một số bệnh nội khoa như thiếu máu nặng, suy tim cũng có thể gây vô kinh. Bạn nên đến chuyên khoa phụ sản để kiểm tra tìm rõ nguyên nhân và điều trị sớm.
Những biến đổi về tâm lý, môi trường sống có thể ảnh hưởng tới kinh nguyệt, làm cho chu kỳ kinh có thể kéo dài ra nhiều ngày, thậm chí có khi mất kinh 1-2 tháng, nhưng ít khi dẫn đến vô kinh thứ phát.
ANTĐ