Chữa ung thư máu bằng virus HIV

ANTĐ - Anh Marshall Jensen, 30 tuổi, sống ở bang Utah, Mỹ, được chẩn đoán mắc ung thư bạch cầu nguyên bào cấp tính cách đây 2 năm nhưng hiện đã khỏi bệnh nhờ phương pháp truyền... virus HIV vào cơ thể.

Trong cuộc thử nghiệm này, các nhà khoa học tại Bệnh viện Y thuộc trường Đại học Pennsylvania đã cấy ghép vào các tế bào máu trắng một dạng HIV vô hại, được lập trình để tấn công, tiêu diệt ung thư. Hiện tại, anh Marshall đã được xác nhận không còn ung thư máu. Các chuyên gia đã trích lấy hàng tỉ tế bào T từ cơ thể bệnh nhân, rồi cấy ghép các virus HIV đã bị khử hoạt tính vào chúng. Các tế bào "sát thủ" này sau đó được đưa trở lại cơ thể bệnh nhân để chiến đấu, tiêu diệt ung thư.