Chữa bệnh bằng cách giã kiến ba khoang đắp lên da, nam thanh niên nhập viện

ANTD.VN - Bị nấm bẹn nhưng ngại tới bệnh viện, anh N.T.M. nghe theo người quen truyền tai một bài thuốc dân gian nên đi tìm bắt kiến ba khoang về giã nát rồi đắp vào vùng bị nấm. Kết quả bệnh không khỏi mà anh còn phải nhập viện cấp cứu…

Theo bác sĩ, kiến ba khoang tiết ra độc tính gấp hàng chục lần so với nọc của rắn hổ (Ảnh minh họa)

Sáng nay, 1-8, thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.M., 20 tuổi (ở Hà Nội) vào điều trị trong tình trạng toàn bộ vùng da bẹn hoại tử, trợt, loét nghiêm trọng, gây đau đớn tới mức không thể mặc quần.

Đáng chú ý, qua hỏi bệnh, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi biết lý do hết sức kỳ quái khiến anh M. bị tổn thương da nặng như vậy. Theo đó, anh M. kể anh bị nấm bẹn, vùng da rát đỏ và có nhiều mụn nước nhưng ngại tới các cơ sở y tế. Nghe theo một bài thuốc dân gian truyền tai, anh đã tìm bắt cả mớ kiến ba khoang về giã nát rồi đắp lên vùng bị nấm ở 2 bên bẹn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Bệnh da phụ nữ và trẻ em - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, kiến ba khoang tiết ra chất pederin có độc tính gấp hàng chục lần so với nọc của rắn hổ. Ngay cả khi con người lỡ dính chất độc của kiến ba khoang (do giết kiến hoặc dính chất độc tiết ra) thì vẫn bị tổn thương da nghiêm trọng.

Bác sĩ Thùy nhấn mạnh, chất độc từ kiến ba khoang gây nên sự phồng rộp, tạo máu mủ, loét, phù nề, gây sốt, thậm chí hoại tử. Do đó, việc sử dụng kiến ba khoang làm bài thuốc chữa bệnh về da rất thiếu căn cứ và nguy hiểm. 

Các bác sĩ khuyến cáo, khi dính phải nọc độc của kiến ba khoang, nạn nhân cần nhanh chóng lấy nước rửa sạch chỗ tiếp xúc, hạn chế tổn thương lây lan. Nếu vết thương nặng thì phải đến cơ sở y tế để được chăm sóc, xử lý đúng cách.