Chủ nhiệm HTX có làm trái pháp luật?

(ANTĐ) - Suốt bốn năm, người dân thôn Cầu, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) ngồi nhìn đất canh tác nông nghiệp của mình phải bỏ không vì phương án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”. Người dân bị chiếm đất, cuộc sống rơi vào khó khăn, không có việc làm.

Tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội:

Chủ nhiệm HTX có làm trái pháp luật?

(ANTĐ) - Suốt bốn năm, người dân thôn Cầu, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) ngồi nhìn đất canh tác nông nghiệp của mình phải bỏ không vì phương án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”. Người dân bị chiếm đất, cuộc sống rơi vào khó khăn, không có việc làm.

Hiện trường khu ruộng bị cày xới trái phép
Hiện trường khu ruộng bị cày xới trái phép

“Tiền trảm hậu tấu”

Tháng 5-2007, UBND phường Thạch Bàn đã xác nhận cho Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp (HTX) Thạch Bàn xây dựng phương án “nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, cây môi sinh khu đồng trũng phường Thạch Bàn” do ông Đỗ Quang Sáng - Chủ tịch UBND phường ký. Phương án này cũng được UBND quận Long Biên phê duyệt theo Quyết định số 1268/QĐ-UBND, ngày 5-7-2007.

Sau đó phương án đã được giao cho HTX Thạch Bàn do ông Đỗ Đình Minh làm Chủ nhiệm thực hiện. Theo phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thì HTX phải thỏa thuận thuê lại đất của các hộ dân với tổng diện tích quy hoạch 232.377m2 xong mới được thực hiện.

Tuy nhiên, HTX mới thỏa thuận chưa được 1/2 diện tích quy hoạch (theo báo cáo của HTX) đã tiến hành cho máy xúc san lấp mặt bằng, lấn chiếm toàn bộ đất canh tác nông nghiệp (tổng diện tích gần 20ha) của hơn 350 hộ dân thôn Cầu chưa đồng ý cho thuê.

Theo đơn kiến nghị của người dân thuộc thôn Cầu, phường Thạch Bàn, ngày 13-10 HTX đã thuê máy xúc đất tại ruộng của bà con các tổ 13, 14, 15 (đã bỏ không 4 năm nay vì không canh tác được). Sau đó, người dân đã yêu cầu HTX ngừng việc tự ý san lấp đất của dân. Chiều cùng ngày, một số người dân đến UBND phường Thạch Bàn chất vấn ông Nguyễn Xuân Ban - Phó Chủ tịch UBND phường về việc làm trên của HTX.

Ông Đỗ Quang Sáng - Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn
Ông Đỗ Quang Sáng - Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn

Ông Ban cho biết: Việc HTX tự ý san lấp mặt bằng đất của hơn 350 hộ dân thôn Cầu, UNBD phường không hề biết. Khi sự việc xảy ra, người dân phản ánh thì phường mới cử cán bộ xuống tận nơi để nắm tình hình. Tại hiện trường, cán bộ phường đã lập biên bản và yêu cầu dừng ngay việc san lấp...

Ngày 14-10, UBND phường Thạch Bàn tổ chức họp và đã lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Đình Minh. Nội dung biên bản có ghi: “Việc tự ý san lấp, đào đất tại các khu ruộng của ông Minh là vi phạm Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ. Buộc ông Minh phải đình chỉ việc xúc đất, san lấp và khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu. Nếu không chấp hành, ông Minh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

Ngày 17-10, hơn 25 hộ dân đại diện cho 3 tổ đã lên UBND phường Thạch Bàn và yêu cầu ông Chủ tịch UBND phường phải trả lời dứt điểm những kiến nghị của người dân. Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Sáng - Chủ tịch UBND phường hứa sẽ xem xét và giải quyết những kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật... Nhưng gần một tháng trôi qua, mọi việc vẫn bất động.

Quả bóng trách nhiệm...

Trao đổi với phóng viên ANTĐ ông Đỗ Quang Sáng - Chủ tịch UBND Thạch Bàn cho biết, khu vực đồng trũng, thôn Cầu (có diện tích hơn 20ha) thuộc phạm vi đất của phương án nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, cây môi sinh khu đồng trũng phường Thạch Bàn theo Quyết định 1268/QĐ-UBND ngày 5-7-2007 của UBND quận Long Biên.

Phương án được thực hiện theo hình thức HTX dịch vụ tổng hợp Thạch Bàn thuê lại đất của các hộ để chuyển đổi từ đất hoang hóa sang nuôi trồng thủy sản, trồng hoa cây cảnh, thời gian thực hiện trong  14 năm... Tính đến thời điểm hiện nay, HTX mới thỏa thuận được khoảng 9,9ha đất gồm nhiều thửa xen kẽ trong khu vực phương án.

Như vậy, HTX chưa thể tiến hành thực hiện phương án được. Kiến nghị của người dân là hoàn toàn đúng, việc ông Minh tự ý cho người và phương tiện đến để xúc đất trên diện tích đất canh tác mà chưa được sự đồng ý của người dân là sai. UBND phường sẽ làm việc với ông Minh để có biện pháp xử lý kịp thời...

Trả lời về việc trách nhiệm của UBND phường Thạch Bàn khi để xảy ra sự việc, ông Đỗ Quang Sáng nói: “Trách nhiệm hoàn toàn do ông Minh, bởi ông Minh làm việc không báo cáo với cấp trên”. Và ông Sáng cũng khẳng định rằng, sự việc này sẽ được giải quyết dứt điểm trong tháng 11-2008.

Trước những sai phạm trên của HTX Dịch vụ tổng hợp Thạch Bàn, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

Quang Trường - Nguyễn Hiếu