Cho con bú giúp giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, cho con bú có thể giúp các bà mẹ giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã theo dõi hơn 900 phụ nữ trong 2 năm sau khi họ bị tiểu đường thai nghén và sinh con. Trong khoảng thời gian này, 12% số người tham gia bị tiểu đường tuýp 2.

Cho con bú giúp giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2 ảnh 1

Ảnh minh họa

Những bà mẹ cho con bú hoàn toàn giảm 54% nguy cơ bị tiểu đường so với những bà mẹ chỉ sử dụng sữa ngoài. Những bà mẹ cho trẻ sử dụng kết hợp cả sữa ngoài và bú mẹ cũng giảm hơn 30% nguy cơ bị tiểu đường thai nghén.

Thời gian cho bú dài dường như cũng có liên quan với giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2. Nguy cơ bị tiểu đường giảm 57% ở những bà mẹ cho con bú hơn 10 tháng so với những bà mẹ chỉ cho trẻ bú ≤ 2 tháng.

Các kết quả vẫn giữ nguyên sau khi hiệu chỉnh các yếu tố khác như sức khỏe của mẹ và trẻ, hành vi lối sống, thay đổi cân nặng của mẹ sau khi sinh.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí Annals of Internal Medicine ngày 23-11.