Chiều cao làm tăng nguy cơ ung thư

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây của Viện Karolinska và Đại học Stockholm (Thụy Điển) cho thấy chiều cao cơ thể là một yếu tố nguy cơ gây ung thư. 

Chiều cao làm tăng nguy cơ ung thư ảnh 1

Sau khi xem xét dữ liệu từ 5,5 triệu người người sống tại Thụy Điển có chiều cao trung bình từ 1m-2,25m trong khoảng thời gian từ năm 1938-1991, các nhà khoa học thấy rằng cứ tăng 10cm chiều cao sẽ khiến nguy cơ ung thư tăng 18% ở phụ nữ và 11% ở nam giới. 

Trong khi đó, một nghiên cứu tương tự được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu trường ĐH Y khoa Albert Einstein cho thấy, phụ nữ sau mãn kinh có chiều cao cơ thể nổi trội có nguy cơ ung thư cao hơn 13% so với người  thấp hơn. Chiều cao cơ thể cũng ảnh hưởng đến số lượng tế bào, kích thước của các cơ quan và điều này khiến có nhiều tế bào làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Chiều cao cũng khiến con người có nhiều khả năng mắc các bệnh đường hô hấp, có thể bởi vì phổi không thể hoạt động một cách hiệu quả.